12/07/2008 - 09:24

Hà Nội: 13 năm tù vì cay cú trả thù

Ngày 11-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Đinh (sinh năm 1987, trú tại Cầu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) 13 năm tù giam về tội giết người.

Đầu tháng 4-2006, Phạm Văn Thành (sinh năm 1984, thường trú ở Xuân Tiến, Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hóa) là thợ xây dựng tự do đang xây nhà cho bà Nguyễn Thị Bền ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) nghi ngờ Nguyễn Văn Đinh (cũng là thợ xây tự do ở gần đó) đã đi vệ sinh bừa bãi. Khoảng 21 giờ 30 ngày 22-7-2006, khi Đinh đi chơi về, Thành chặn đường, lao vào đánh Đinh làm Đinh ngã xuống đống đá cạnh đường, bị xây xát nhẹ và choáng một lúc. Thấy Đinh hô hoán, Thành bỏ chạy vào lán của mình và vất đôi dép tại hiện trường. Cay cú, Đinh quay trở vào lán lấy một con dao nhọn, ngồi phục Thành ở trước cửa. Đến 22 giờ cùng ngày, Thành cùng 2 người bạn đi tìm dép ngang qua lán của Đinh. Thấy vậy, Đinh lập tức chạy ra hỏi Thành: “Mày vừa đánh tao à?”. Thấy Thành không nói gì, Đinh dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào bụng, ngực Thành khiến nạn nhân bỏ chạy về trước cửa lán của mình thì gục ngã. Thành được mọi người xung quanh đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị chết sau đó. Kết luận giám định cho thấy: vết thương sâu tại vùng ngực của nạn nhân gây suy hô hấp, viêm phổi, áp xe phổi dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Đinh đã bỏ trốn đến ngày 11-12-2007 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, đã tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại để khắc phục hậu quả. Đồng thời, phía gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Nguyễn Văn Đinh.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết