Tại giải Vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2014 tại Huế vào đầu tháng 6 này, đoàn VĐV Cần Thơ xếp thứ 3 toàn đoàn với 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Trong số các VĐV mang huy chương về cho điền kinh Cần Thơ, Hà Ngọc Hóa gây ấn tượng với chiếc HCV ném lao và HCB chạy 110 mét rào...
Ném lao không phải là nội dung sở trường của Hà Ngọc Hóa, vì vậy chiếc HCV cho thấy Hóa có tiềm năng ở nhiều nội dung. Từ trước đến nay, VĐV sinh năm 1997 này thi đấu tốt ở nội dung chạy 110 mét rào và thành tích từng bước được nâng lên. Tại giải này năm ngoái, Hóa chỉ đoạt HCĐ; đến năm nay, chiếc huy chương đã được đổi thành màu bạc.
4 năm gắn bó với điền kinh, Ngọc Hóa đã nỗ lực rất nhiều trên đường chạy. Nếu như năm 2011, tại giải vô địch lứa tuổi toàn quốc, Hóa không có thành tích gì, thì đến năm 2013, Hóa đã có được 1 chiếc HCĐ. Ngọc Hóa nhớ lại: “Năm 2011 là năm đáng nhớ nhất từ khi Hóa bước chân vào điền kinh. Ở giải năm đó, trận chung kết tranh huy chương, chưa thi đấu, Hóa đã bị loại vì phạm quy do xuất phát trước hiệu lệnh trọng tài. Sau này trước khi bước vào thi đấu ở bất cứ giải nào, Hóa đều nhớ lại bài học đó để thi đấu tốt hơn”.
 |
|
VĐV Hà Ngọc Hóa. |
Với chiều cao hơn 1,8 m, có những bước sải chân dài, Hà Ngọc Hóa được xem là VĐV tiềm năng của điền kinh Cần Thơ. Hóa tập chạy từ năm còn tiểu học và có thành tích tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp quận, thành phố. Năm lớp 4 Hóa đã được tập trung lên Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT, nhưng không lâu sau đó em trở về nhà (quận Ô Môn) để thuận lợi cho việc học văn hóa. Đến năm lớp 7, Hóa mới chính thức tập trung lên Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT. Từng có thành tích trong các giải lứa tuổi, nên Hóa được tuyển thẳng vào đội tuyển trẻ của Trung tâm TDTT Cần Thơ. Đến đầu năm 2014, Hóa chính thức được gởi sang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Cần Thơ. Trong môi trường tập luyện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị bổ trợ, Hóa tiến bộ rất nhanh.
HLV Nguyễn Thanh Quang, Trưởng bộ môn điền kinh Cần Thơ, nhận xét: “Hóa rất có trách nhiệm với công tác chuyên môn. Trong những lần đi thi đấu, Hóa đều nhờ đồng đội hoặc HLV ghi hình lại, sau đó về xem và nhờ HLV phân tích các động tác đúng- sai để rút kinh nghiệm. Trong tập luyện hằng ngày, Hóa không ngại khó. Để nâng thể lực, Hóa tập tạ, chạy bộ, tập cả bơi lội và hoàn thành tốt các bài tập trong giáo án. Hóa cũng thường xuyên tự kiểm tra thành tích cá nhân, để khắc phục hạn chế”.
Mặc dù lịch tập luyện khá dày, nhưng cuối mỗi tuần Hóa đều đi gần 60 km về thăm nhà. Ba mẹ Hóa làm thuê, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn nên hằng tháng Hóa trích một phần tiền lương gởi cho ba mẹ, lo cho em trai út đi học. Hóa nói, thể thao đã giúp Hóa trưởng thành, biết sống tự lập, không chỉ bớt đi gánh lo cho gia đình mà còn có thể đỡ đần cho ba mẹ cùng với tình yêu thể thao, đó là những lý do để Hóa gắn bó lâu dài với điền kinh
Trong tháng 8, Hà Ngọc Hóa sẽ cùng với đoàn VĐV Cần Thơ tham gia tranh tài giải Điền kinh trẻ toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Những ngày này, Hóa nỗ lực tập luyện hết mình hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất ở nội dung sở trường chạy 110 mét rào.
Bài, ảnh: Xuân Nguyên