30/03/2010 - 08:16

Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ĐBSCL ứng phó biến đổi khí hậu

(CT)- Hội thảo “Hướng đến kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-3-2010, tại TP Cần Thơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Cần Thơ đã nêu lên những ảnh hưởng của BĐKH tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kinh nghiệm ứng phó với BĐKH của người dân; đồng thời, mong muốn Hà Lan hỗ trợ ĐBSCL trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng các công trình chống lũ, mạng lưới trạm xử lý nước thải, đặc biệt là việc tận dụng nước trong mùa mưa lũ để cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô....

Hà Lan có 1/3 diện tích thấp hơn mực nước biển và đã chịu nhiều thiệt hại về người và của do bão, lũ, khô hạn, đất lún 10 cm/năm do sự thay đổi địa chất, mực nước dâng lên hàng năm... Chính phủ Hà Lan đã thành lập ủy ban Châu thổ 1 và 2 để thực hiện các vấn đề ứng phó với thiên tai và nước biển dâng. Các ủy ban này đã xây dựng kế hoạch hành động tổng thể lâu dài ứng phó với thiên tai, lập quỹ châu thổ, cho ra đời đạo luật châu thổ, xây dựng hệ thống phòng chống lũ lụt...

GS. TS Comelis Pieter Veerman, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan, Chủ tịch Ủy ban Châu thổ Hà Lan, nói rằng: Châu thổ Hà Lan và ĐBSCL có những điểm tương đồng và cùng gánh chịu hậu quả gần giống nhau. Hà Lan đã tận dụng yếu tố mực nước biển dâng thành lợi thế phục vụ cho sự phát triển của vùng châu thổ Hà Lan bằng sự đầu tư kinh phí thích đáng, đúng đắn vì sự phát triển lâu dài của đất nước. Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trị thủy và hỗ trợ ĐBSCL để ứng phó hiệu quả với BĐKH.

B. TÂM

Chia sẻ bài viết