06/03/2013 - 21:32

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn

(CT-TTXVN)- Ngày 6-3-2013, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực truyến toàn quốc về công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) năm 1992. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở ngành tham dự tại điểm cầu Cần Thơ.

Khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Mục tiêu hội nghị trực tuyến là nhằm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý những khó khăn vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992; mối quan hệ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương với chính quyền địa phương đối với việc triển khai thực hiện công tác này…

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo nhanh tình hình triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992 của các Bộ, ngành địa phương trong toàn quốc đến thời điểm này. Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành (Vĩnh Phúc, Điện Biên, Đồng Nai, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ…) đã phát biểu làm rõ thêm tình hình lấy ý kiến về DTSĐHP, cũng như kết quả, vướng mắc, kiến nghị và những việc tiếp theo trong thực hiện công tác này ở các đơn vị, địa phương.

Hiện nay, TP Cần Thơ đang tập trung tổng hợp các ý kiến góp ý trong toàn thành phố và báo cáo theo đúng thời gian quy định. Ban chỉ đạo thành phố về việc lấy ý kiến DTSĐHP năm 1992 đang tiếp tục chỉ đạo triển khai lấy ý kiến đến hết ngày 30-3 theo yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nhìn chung các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc, khẩn trương Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thuyết phục, đa dạng, đầy đủ, nhằm tổng hợp mọi ý kiến của nhân dân thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Qua đó, cơ bản đạt mục đích đề ra, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần bám sát các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và hướng dẫn của Chính phủ để tiếp tục tổng hợp ý kiến nhân dân. Công tác tổng hợp cần đảm bảo đầy đủ, khách quan, trung thực. Chú trọng hơn nữa việc lấy ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, quản lý để góp phần xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chặt chẽ, chính xác, có giá trị lâu dài; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

C.H-Q.V

Chia sẻ bài viết