Ông Trần Chí Quân - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (HLTTQG) Cần Thơ - phấn khởi cho biết: Cơ sở vật chất của Trung tâm đang được xây dựng trên diện tích 4 ha ở quận Ô Môn, với kinh phí đã được cấp hơn chục tỉ đồng. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ xây dựng cơ sở vật chất tập luyện các môn thể thao trong nhà, còn các môn thể thao ngoài trời và dưới nước sẽ được khởi công khi địa phương giao đất. Dự kiến đến năm 2017, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ sẽ dời về địa điểm mới để thuận tiện cho hoạt động đào tạo vận động viên (VĐV).
Đây thật sự là tin vui với những người làm thể thao tại Trung tâm HLTTQG Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung, bởi từ khi được thành lập năm 2007 đến nay, mọi hoạt động của Trung tâm đều phải thuê mượn cơ sở vật chất các địa phương. Ví như môn Bơi lội tập luyện tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4; Cầu mây, Judo, Bóng chuyền bãi biển tập tại Cần Thơ; hay Bắn cung, Điền kinh tập ở Vĩnh Long... Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao trong năm 2014. Hiện tại, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ có 11 đội trẻ quốc gia (Bắn cung, Cử tạ, Canoeing, Điền kinh, Xe đạp địa hình, Boxing nữ, Billiards Snooker, Bóng chuyền bãi biển, Cầu mây nữ, Bơi lội, Taekwondo) và 2 đội tuyển quốc gia (Judo và Bi sắt).
 |
|
Các VĐV judo của Trung tâm HLTTQG Cần Thơ tập luyện tại nhà tập của Trung tâm TDTT TP Cần Thơ. Ảnh: MINH THẢO |
Theo ông Trần Chí Quân, thể thao ĐBSCL rất tiềm năng, nhưng lâu nay các tỉnh thành trong khu vực chỉ phát triển theo thế mạnh của địa phương, không chú trọng đến định hướng lâu dài. Ông Trần Chí Quân thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân thể thao ĐBSCL không theo kịp nhiều khu vực khác trong nước là xuất phát từ tư duy làm thể thao. Có địa phương phát triển vài môn Olympic, có nơi thì không. Nhiều môn thể thao được khuyến khích phát triển mạnh nhưng chỉ thi đấu các giải quốc nội. Vấn đề cũng không kém phần quan trọng là các địa phương thiếu HLV giỏi để đào tạo VĐV, không tạo được phong trào, thiếu trang thiết bị và kinh phí. Tổ chức bộ máy điều hành thể thao lâu nay ở các địa phương không theo kịp yêu cầu phát triển, một số nhà quản lý không hứng thú đầu tư thể thao thành tích cao...
Thực tế, nhìn vào số VĐV đỉnh cao ở các đội tuyển quốc gia dự Olympic hay Asiad có thể nhận ra sự thua kém của khu vực ĐBSCL. Ngoại trừ Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Văn Ngọc Tú (Judo) và gần đây là nữ cung thủ Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long), không còn nhiều gương mặt nổi bật ở ĐBSCL có tên trong các đội tuyển quốc gia của các môn trong hệ thống Olympic và Asiad. Từ khi ra đời, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã tích cực góp phần giúp các địa phương xây dựng, phát triển các môn thể thao mới. Một số môn trước đây không thấy ở khu vực ĐBSCL, giờ đã có như Bắn cung, Cử tạ, Cầu mây, Canoeing... và sắp tới là Thể dục dụng cụ.
Ông Trần Chí Quân cho biết ngoài 2 môn Billiards và Bi sắt, những đội tuyển trẻ còn lại của Trung tâm đều là những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Với các đội tuyển hiện có, hằng năm, Trung HLTTQG Cần Thơ sẽ đóng góp VĐV thường xuyên cho các đội tuyển quốc gia. Năm 2014, các đội thể thao trẻ quốc gia tập trung tại đơn vị cũng đã giành được 80 HCV, 89 HCB và 93 HCĐ ở 26 giải đấu, trong đó đáng kể là 1 HCV và 1 HCB giải Vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á tại Myanmar và 1 HCĐ giải Vòng loại Olympic trẻ tại Thái Lan. Năm qua, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã tuyển chọn được 45 VĐV năng khiếu hè ở 9 môn thể thao trọng điểm của khu vực ĐBSCL vào tập luyện với đội tuyển trẻ quốc gia và 89 VĐV trẻ tiềm năng của các địa phương gởi tập huấn.
Với định hướng vào các môn Olympic và Asiad, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đang góp phần vào sự phát triển lâu dài cho thể thao ĐBSCL.
NGUYỄN MINH