19/01/2016 - 21:10

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

GỞI TRỌN NIỀM TIN

Đại hội (ĐH) XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại, có tầm ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt trong đời sống xã hội. Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Cần Thơ hướng về ĐH với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao. Thành công của ĐH XII sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước trong 5 năm tới.

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:
ĐẢNG LUÔN GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN

 

Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công ĐH XII của Đảng. Trong đó, điều lớn lao nhất chính là Đảng luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân. Bởi giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là cốt lõi của sự phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước, dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân cũng chính là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn ngay từ ngày mới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dù chính sách đối ngoại hay chính sách phát triển đất nước mỗi thời điểm có khác nhau, nhưng bản chất của chế độ ta là không thay đổi. Nổi bật nhất chính là sự nhất quán trong việc khẳng định tính độc lập tự chủ, tính tự tôn dân tộc. Vì vậy nhân dân cả nước đều đồng lòng, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh. Sau mỗi kỳ ĐH, "đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong ước. Và chính vì lẽ đó, tôi kỳ vọng ĐH sẽ lựa chọn những đồng chí có đức, có tài để lãnh đạo đất nước. Tôi tin với thế hệ lãnh đạo có năng lực, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng thì Đảng ta mãi giữ vững bản chất giai cấp mà lịch sử đã lựa chọn.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ:
ĐỀ RA NHIỀU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

Với nhiệm vụ tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả phấn khởi. Nổi bật là việc Hội đã tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ nữ, Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Qua đó, đã bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ trên các lĩnh vực; đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, nhất là trong lĩnh vực chính trị, lao động và việc làm.

Trước thềm ĐH XII của Đảng, cán bộ Hội LHPN các cấp và các tầng lớp phụ nữ TP Cần Thơ rất phấn khởi, tin tưởng ĐH sẽ đề ra nhiều giải pháp sát hợp để lãnh đạo đất nước phát triển và hội nhập. Bên cạnh đó, ĐH dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện các vấn đề có liên quan về giới, quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ. Đảng ta cần quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có điều kiện tiếp cận với các kiến thức khoa học, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiên tiến… tạo nguồn cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo TP Cần Thơ:
LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC LÀ NHỮNG NGƯỜI TÀI ĐỨC VẸN TOÀN,
THẬT SỰ LO CHO DÂN, CHO NƯỚC

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế nước ta tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Kết quả này cho thấy sự đoàn kết và sáng tạo không ngừng đổi mới của Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân đã đưa uy tín của Việt Nam lớn mạnh trong cộng đồng Quốc tế.

 

Tôi tin tưởng rằng, ĐH XII của Đảng sẽ chọn ra những vị lãnh đạo đất nước là những người sáng suốt, thật sự lo cho dân, cho nước; có đầy đủ ý chí, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với nhân dân; có tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, tha hóa, biến chất; có năng lực tập hợp các tầng lớp nhân dân, kể cả các tôn giáo, dân tộc, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Con người là yếu tố quyết định cho sự thành công. Chính vì thế, hướng về ĐH, các tầng lớp nhân dân tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những người tài năng, trí tuệ, ứng phó tốt với mọi tình huống để đưa đất nước đến bờ vinh quang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Các tầng lớp nhân dân cũng quyết tâm thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, một lòng theo Đảng, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và phát triển.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Văn Hồng Thiện, Trưởng Bộ môn Công nghệ hóa học, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Công nghệ (Trường Đại học Cần Thơ):
ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những cơ hội phát triển, đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu, bổ sung, xác định cụ thể và đầy đủ về sứ mạng và mục tiêu của giáo dục. Nhìn từ thực trạng giáo dục của nước nhà, có thể thấy điều cốt lõi là cần đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục. Dù mỗi cấp học có mục tiêu cụ thể khác nhau, nhưng điều quan trọng nền giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực vừa có chất lượng, có đạo đức, lối sống lành mạnh luôn được xem là nền tảng phát triển đất nước. Riêng ở bậc đại học, tôi mong Đảng và Nhà nước có giải pháp tổ chức đánh giá, phân tầng các trường đại học, đồng thời tăng cường đào tạo cán bộ đúng chuyên môn và nhu cầu của các trường, có chính sách đãi ngộ hợp lý cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Trước thềm ĐH XII của Đảng, tôi mong muốn ĐH đề ra mục tiêu, giải pháp và những chính sách phát triển khoa học – kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước và phải có chiến lược sử dụng đội ngũ trí thức hợp lý, khoa học, có biện pháp, giải pháp tập hợp, phát huy khả năng lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Đảng cần lãnh đạo tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nuôi dưỡng tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đại úy Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ:
QUAN TÂM CHĂM LO, XÂY DỰNG THẾ HỆ TRẺ VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN

 

ĐH XII của Đảng là một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước. Tôi luôn kỳ vọng rằng Đảng ta, với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ và phù hợp sẽ đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay. Đại diện tuổi trẻ thành phố nói chung, tuổi trẻ Công an TPCT nói riêng, tôi mong muốn Đảng tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách hợp lý đối với cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn ở cơ sở. Quan tâm tạo điều kiện giúp thanh niên được vay vốn ưu đãi để họ phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định ngay chính trên quê hương mình. Đảng cần có chính sách đãi ngộ đối với những thanh niên trẻ hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ để tạo động lực, thúc đẩy Thanh niên học tập, nâng cao trình độ, góp phần phát triển đất nước. Cần mạnh dạn bổ nhiệm những thanh niên trẻ đủ đức, đủ tài giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Quan tâm thực hiện Đề án chiến lược quốc gia về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ, hoạch định rõ cơ chế, chính sách để thu hút đội ngũ những người có năng lực thực sự, có đạo đức nghề nghiệp vào làm việc trong các cơ quan của chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trợ lý Kỹ thuật, Tổ trưởng Tổ Gò hàn Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân:
TIẾP TỤC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

 

Hướng tới ĐH XII của Đảng – sự kiện trọng đại của đất nước, đại diện giai cấp công nhân, tôi mong muốn Đảng tiếp tục đề ra những chủ trương, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động CNLĐ. Chúng tôi kỳ vọng ĐH sẽ tiếp tục bàn về những giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ việc thực hiện chế độ bảo hiểm cho CNLĐ tại các doanh nghiệp. Bởi trên thực tế, đối với những công ty bị phá sản, đời sống công nhân lao động nơi đó gặp rất nhiều khó khăn khi không có chế độ bảo hiểm.

Thời gian qua, với sự phát động của các cấp công đoàn, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được đông đảo CNLĐ hưởng ứng, qua đó đã tạo điều kiện để công nhân lao động nâng cao tay nghề. Trước thềm ĐH, chúng tôi hy vọng các cấp lãnh đạo sẽ nghiên cứu các chính sách, cơ chế đặc thù liên quan đến việc phát minh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương nhằm định hướng cho lực lượng CNLĐ phát huy tính năng động sáng tạo đáp ứng xu thế hội nhập. Qua đó, tạo hiệu ứng mạnh mẽ ở từng địa phương, vùng miền; góp thành sức mạnh chung thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước ngày càng phát triển.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết