18/06/2009 - 22:50

Kiên Giang:

Gỗ quý hiếm ở Vườn Quốc gia Phú Quốc bị chặt trộm

Từ đầu tháng 6 trở lại đây, hàng trăm cây Chai (một trong những loại cây gỗ quý hiếm tại khu vực ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu- Vườn Quốc gia Phú Quốc) vài chục năm tuổi trở lên đã bị “lâm tặc’’ chặt trộm.

Ngoài cây Chai, tại Vườn Quốc gia Phú Quốc (chủ yếu nằm ở những khu vực rừng về phía Bắc đảo, nơi dân cư thưa thớt, xa những chốt trạm kiểm lâm, thuộc địa bàn 3 xã Bãi Thơm, Gành Dầu, Xà Lực) một số loài cây cổ thụ khác như: Kiền kiền, Thị, Sao đen cũng thuộc nhóm gỗ lâu năm quý hiếm, mỗi cây cho trung bình từ 5 đến 7- thậm chí đến 10 mét khối gỗ thành phẩm cũng đang bị “lâm tặc’’ đốn hạ.

Việc chặt trộm gỗ quý hiếm lâu năm tại Vườn Quốc gia Phú Quốc với mục đích sửa chữa tàu thuyền, cất nhà, đóng đồ dùng gia đình diễn ra ngày này qua ngày khác trong một thời gian dài nhưng không được ngăn chặn. Đề nghị chính quyền tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và lực lượng kiểm lâm trong tỉnh có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết