02/09/2020 - 11:00

Giúp hội viên phát triển sản xuất 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân (HND) xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, nghị lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của nhiều hội viên, nông dân.

Lãnh đạo HND thành phố tham quan mô hình nuôi cá của nông dân Nguyễn Văn Phú, ấp Phụng Thạnh,  xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.

Lãnh đạo HND thành phố tham quan mô hình nuôi cá của nông dân Nguyễn Văn Phú, ấp Phụng Thạnh, 
xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Phú ở ấp Phụng Thạnh đã tiên phong làm giàu với mô hình nuôi cá trê vàng. Hơn 12 năm qua, ông Phú gắn bó với nghề nuôi cá. Ông chia sẻ: "Những ngày đầu lập nghiệp, tôi nuôi cá lóc và cá tra. Dần dà, nhận thấy con cá trê vàng có thị trường ổn định, tôi chuyển sang nuôi cá trê vàng. Năm vừa qua, tôi nuôi thêm một ít cá sặc. Ðây là 2 loại cá dễ nuôi, giá cả ổn định nhất".

Hiện nay, ông Phú đang nuôi 5 ao cá trên diện tích 5ha. Theo ông Phú, nuôi cá trê vàng và cá sặc đều cho ăn thức ăn công nghiệp. Thời gian nuôi từ lúc ươm cá bột đến thu hoạch khoảng 6 tháng, cá trê có trọng lượng 6 con/kg, cá sặc rằn đạt từ 7 con/kg. Nuôi cá trê vàng và cá sặc rằn không cần kỹ thuật cao, nhưng đòi hỏi nông dân phải chăm sóc kỹ. Ông chia sẻ: "Cá sặc chỉ lo bệnh lở loét, xuất huyết, còn cá trê thì phòng bệnh xuất huyết và mủ mang. Quan trọng nhất là nguồn nước nuôi phải sạch. Ðặc biệt, khi cá bị bệnh xuất huyết, phải thay nước 24/24 giờ". Với kinh nghiệm của mình, mỗi năm, ông Phú nuôi 2 vụ cá, bình quân lời khoảng 5 tỉ đồng. Với mô hình này, ông Phú còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương. Bản thân ông Phú cũng là hội viên nông dân tiêu biểu, tham gia đóng góp 30-50 triệu đồng/năm để thực hiện các phong trào tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn ấp Phụng Thạnh đã có nhiều hộ gia đình học tập ông Phú phát triển nghề nuôi cá trê vàng. Vào cuối năm 2019, HND xã Thạnh Tiến thành lập Tổ nghề nghiệp nuôi cá, với 7 thành viên tham gia trên tổng diện tích 40ha. Mô hình đã giúp các thành viên ổn định cuộc sống, vươn lên khấm khá.

Theo ông Phạm Thành Trung, Chủ tịch HND xã Thạnh Tiến, những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được HND xã triển khai thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa lớn. Qua đó, xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, với các mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng quýt, trồng sen lấy ngó, nuôi cá trê, nuôi dê... Riêng hộ ông Phan Văn Ðầy đã cải tạo vườn trồng cây có múi, mỗi năm thu nhập trên 387 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Văn Thành cải tạo 0,5ha đất trồng lúa chuyển sang trồng cà na thái, kết hợp nuôi cá, mỗi năm thu nhập trên 384 triệu đồng;…

Phát huy vai trò của Hội, 5 năm qua, HND xã phối hợp các ban, ngành triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân, như: giúp nông dân nắm bắt thông tin thị trường; cung ứng vật tư, cơ giới hóa nông nghiệp theo hình thức trả chậm... Ðến nay, để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tại địa phương có 9 máy gặt đập liên hợp, 213 máy bơm nước, 7 máy cày, 6 máy xới và 4 lò sấy. Bên cạnh đó, HND xã còn duy trì hoạt động của 9 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp nhiều hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 11,3 tỉ đồng. HND xã cũng vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được 99 triệu đồng... Cùng với việc khai thác các nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Hội cũng tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân. Hằng năm, phối hợp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn cho trên 150 con em nông dân...

Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn xã Thạnh Tiến có 5.050 hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ năm 2016-2019 là 2.800 hộ, chiếm 73,6% số hộ đăng ký. Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành động lực khuyến khích nông dân làm giàu, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua phong trào, góp phần tăng số hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo trên địa bàn xã từ 116 hộ năm 2016, xuống còn 18 hộ trong năm 2020.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết