31/05/2012 - 22:04

Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Tây Nam Bộ trong cơ chế thị trường và hội nhập

Ngày 31-5, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban văn hóa văn nghệ 6 tháng đầu năm 2012 với chuyên đề “Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Tây Nam Bộ trong cơ chế thị trường”.

Hội nghị đã nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu tập trung vào sự cần thiết của việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Tây Nam Bộ trong cơ chế thị trường và hội nhập. Các báo cáo và ý kiến đều thống nhất cho rằng, trong di sản văn hóa Tây Nam Bộ, cả vật thể và phi vật thể, nền văn hóa Ốc Eo có vị trí đặc biệt, cùng với nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh hình thành nền văn hóa Việt Nam. Các khai quật khảo cổ ở nhiều tỉnh Tây Nam Bộ trong những năm gần đây cho thấy, con người cổ xưa đã từng có mặt trên vùng đất Nam Bộ, tập trung nhất là vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn, vùng ven sông Vàm Cỏ. Họ đã sống và phát triển liên tục từ 4.000 năm về trước đến đầu Công nguyên. Người cổ xưa đến vùng Tứ giác Long Xuyên, U Minh Thượng cùng nhiều nhóm người khác sáng tạo nên nền văn hóa Ốc Eo - Ba Thê nổi tiếng.

Tiến sĩ Chu Văn Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Di sản văn hóa Tây Nam Bộ có số lượng văn hóa, bao gồm tập quán, lễ hội, tín ngưỡng... vô cùng lớn, đa dạng và phong phú. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Tây Nam Bộ là rất cần thiết trong cơ chế thị trường và hội nhập. Cấp ủy và chính quyền các tỉnh Tây Nam Bộ trong thời gian qua đã giữ gìn và phát huy tốt giá trị văn hóa, làm phong phú thêm nhân cách, đạo đức của người Tây Nam Bộ, cũng là liều thuốc để chống lại văn hóa ngoại lai đang xâm nhập vào giới trẻ hiện nay. Trong cơ chế thị trường và hội nhập ngày càng sâu về kinh tế và văn hóa với thế giới, cán bộ, đảng viên cần đi đầu trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam nói chung, di sản văn hóa Tây Nam Bộ nói riêng.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết