09/09/2023 - 19:19

Giữ gìn, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ nói riêng, luôn thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”. Trong tình hình hiện nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đi đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giữ gìn, góp phần xây dựng văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”

Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2023 khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở quận Thốt Nốt.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2023 khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở quận Thốt Nốt.

“Bộ đội Cụ Hồ” là cách gọi thân thương, trìu mến của nhân dân dành cho QĐNDVN từ ngày thành lập (22-12-1944) đến nay. Phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT TP Cần Thơ luôn giữ gìn, góp phần vun đắp, xây dựng văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là: tấm lòng kiên trung, tận tụy; luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định và giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; luôn nêu cao tinh thần anh dũng, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Những năm qua, các thế lực thù địch luôn chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Chúng âm mưu tách QĐNDVN ra khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội. Đồng thời, ra sức phủ nhận những đóng góp to lớn của QĐNDVN trong các cuộc kháng chiến, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc; xuyên tạc bản chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội ta... Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT TP Cần Thơ còn là bảo vệ giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát huy.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã cụ thể các nội dung bảo vệ giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của LLVT, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Ban CHQS phường Hưng Lợi là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT quận Ninh Kiều. Hằng năm, đơn vị tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức đưa lực lượng tham gia huấn luyện đảm bảo quân số và thời gian theo kế hoạch; tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh… Anh Lê Võ Quốc Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử trí các tình huống. Đồng thời, phối hợp tuần tra trên 60 cuộc/tháng, với trên 240 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia”.

Lực lượng Dân quân phường Thới Long, quận Ô Môn, luôn đi đầu trong công tác hỗ trợ người dân bị thiên tai, hỏa hoạn; tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ. Mỗi năm, đơn vị góp hàng trăm ngày công lao động nâng cấp đường giao thông; phối hợp các ngành, đoàn thể phường trồng hoa, trồng cây, vệ sinh môi trường… Ban CHQS phường phát huy vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS phường trong tuyên truyền Luật NVQS trong nhân dân. Hằng năm, phường Thới Long thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt chỉ tiêu, thành niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao so với quy định...

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT thành phố luôn được tiến hành chặt chẽ. Ban Chỉ đạo 35, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của LLVT thành phố hoạt động có chất lượng đã góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Đảng đối với LLVT thành phố. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên và bồi dưỡng phát triển Đảng trong LLVT thành phố được cấp ủy, chi bộ quan tâm, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Sáng đẹp hình ảnh người lính trong thời bình

Nhằm thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ chỉ đạo xây dựng, duy trì hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, như: “Đối thoại về thực hiện công tác chính sách đối với người có công với cách mạng”, “Nhận đỡ đầu trẻ em có cha, mẹ qua đời vì đại dịch COVID-19”, Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây… Trong tháng 4-2023, Bộ CHQS thành phố và UBND huyện Thới Lai phối hợp tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 ở xã Định Môn. Các đơn vị đã tặng nhà Tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; làm đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân… Tổng chi phí của các hoạt động là 4 tỉ đồng. Ông Lý Ngọc Long ở xã Định Môn, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, tôi được Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây tặng căn nhà trị giá hơn 60 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hỗ trợ ngày công để tôi tiết kiệm chi phí xây dựng nhà”.

Trước đó, đầu năm 2023, Bộ CHQS TP Cần Thơ và UBND quận Thốt Nốt đã phối hợp tổ chức Tết Quân Dân ở phường Thạnh Hòa. Hàng chục căn nhà đã được xây dựng tặng gia đình chính sách, người nghèo; nhiều cầu, đường giao thông được nâng cấp, mở rộng, giúp dân người đi lại thuận lợi hơn... Trong những ngày tổ chức Tết Quân Dân năm 2023, trên 350 cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con địa phương. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Ở huyện Phong Điền, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt Tết Quân Dân với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực vào dịp Tết Nguyên đán; tham gia tích cực phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đơn vị tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền phát động vào năm 2020. Tính từ năm 2020 đến nay, đơn vị vận động hỗ trợ xây 9 căn nhà cho quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 450 triệu đồng. “Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm lo cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện có hoàn cảnh khó khăn và tham gia quyên góp, ủng hộ các loại quỹ do trên phát động. Gần 3 năm qua, đơn vị thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ trong các dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng” - Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, cho biết.

Trong 20 năm qua, Bộ CHQS TP Cần Thơ phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các đơn vị, địa phương tổ chức quy tập, an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng 269 căn nhà Tình đồng đội với số tiền trên 7 tỉ đồng… Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Cần Thơ đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tích cực phối hợp các lực lượng tuyến đầu của Quân khu 9, thành phố trực tiếp tham gia phục vụ các khu phong tỏa, khu cách ly y tế tập trung; vận chuyển hàng trăm tấn hàng hoá hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp tiếp tục đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; bổ sung việc thực hiện nội dung cam kết, kế hoạch thực hiện của cá nhân vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm. Các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ rộng rãi, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Bên cạnh đó, LLVT thành phố quan tâm xây dựng các cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tự soi, tự sửa”, “Trong trước, ngoài sau”... Đồng thời quan tâm công tác xây dựng, củng cố lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

Chia sẻ bài viết