16/03/2013 - 14:45

Giao ban công tác khuyến học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15-3, tại tỉnh Tiền Giang đã diễn ra hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm 8 - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XII, nhằm triển khai phương hướng hoạt động khuyến học năm 2013. Gần 100 đại biểu đại diện Hội Khuyến học, ngành giáo dục các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự hội nghị.

Năm nay, Hội Khuyến học các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung củng cố xây dựng tổ chức Hội gắn với tổ tự quản hoặc tổ an ninh nhân dân ở ấp, khóm, phấn đấu đạt từ 80-90%, đồng thời xây dựng, củng cố các chi hội ở ấp, khóm, trường học. Ban Khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo… phát triển hội viên mới đạt bình quân từ 2% so với số dân. Hội Khuyến học các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình hiếu học, phấn đấu số gia đình hiếu học mới được công nhận tăng 4% trở lên; nhân rộng mô hình dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hội Khuyến học các tỉnh đa dạng hóa các hình thức xây dựng Quỹ Khuyến học, phát động mạnh mẽ phong trào “nuôi lợn đất khuyến học”.

Các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển tổ chức Hội khuyến học một cách sâu rộng từ tỉnh, thành đến xã, phường, thị trấn đạt 100%; xây dựng được hơn 36.000 tổ khuyến học gắn với tổ dân cư hoặc tổ an ninh nhân dân. Đến nay, các tỉnh, thành trong khu vực thu hút được 1.152.381 hội viên, chiếm trên 7 % dân số. Ngoài ra, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ngày càng phát triển, với tổng số 682.952 gia đình được công nhận. Trong năm qua, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân hiến gần 120.000m2 đất để xây dựng trường học.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết