08/11/2023 - 20:19

Giám sát triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 

(CT) - Ngày 8-11, đoàn giám sát do ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn đến giám sát việc triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại huyện Phong Ðiền.  

Ủy ban MTTQVN thành phố giám sát và làm việc tại UBND huyện Phong Điền.

Ủy ban MTTQVN thành phố giám sát và làm việc tại UBND huyện Phong Điền. 

Trong năm 2022, UBND huyện Phong Ðiền đã sử dụng và bố trí trên 193 triệu đồng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; vận động xã hội hóa quà, tập sách, học bổng, trị giá trên 447 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2022-2023. Hội Khuyến học huyện vận động nhà hảo tâm đỡ đầu 65 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền 200.000 đồng/tháng/học sinh. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Kết quả, toàn huyện có 20.520 hộ được xét đạt danh hiệu gia đình học tập, 56 dòng họ học tập và 31 đơn vị học tập. Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 5 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng sầu riêng, 2 lớp tập huấn về mô hình trồng nấm bào ngư và nuôi lươn không bùn... Việc triển khai thực hiện đề án còn gặp khó khăn: tài liệu, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của người dân tại trung tâm học tập cộng đồng còn ít; cơ sở vật chất tại các trung tâm còn hạn chế, ảnh hưởng công tác giảng dạy; việc đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân còn hạn chế…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Tống Văn Nhịn đề nghị UBND huyện Phong Ðiền đẩy mạnh tuyên truyền đề án nhằm nâng cao nhận thức người dân về xây dựng xã hội học tập; tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng các mô hình học tập; quan tâm xây dựng xã hội học tập và tạo thuận lợi cho người dân học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết