03/09/2019 - 08:15

Giải vô địch đua xe mô tô toàn quốc 2019: Trường Lợi và Anh Tuấn vô địch hệ chuyên nghiệp và bán chuyên 

(CTO) – Chiều 2-9, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài, 36 tay đua chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đã cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, hồi hộp trên sân vận động Cần Thơ, tại Giải vô điịch đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Hoàng Thảo My năm 2019. Đây là giải đấu nhằm chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9).

Các tay đua tranh chấp quyết liệt trong đợt chạy chung kết hệ bán chuyên nghiệp.

Các tay đua xuất sắc nhất của 31 CLB đến từ các tỉnh, thành trong cả nước như: Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và TP Cần Thơ. Trong đó, 24 tay đua thi đấu hệ chuyên nghiệp, thể loại xe 2 thì YAZ 125cc và 32 tay đua thi đấu hệ bán chuyên nghiệp, thể loại xe 4 thì Exciter 150cc. Cả 8 tay đua giành bốn thứ hạng đầu ở 2 hệ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tại giải vô địch đua xe mô tô toàn quốc trên sân Cần Thơ hôm 30-4 vừa qua, đều góp mặt tham gia. 

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trao giải cho 4 tay đua hệ chuyên nghiệp. 

Các tay đua bốc thăm chia bảng thi đấu vòng loại mỗi đợt 4 vận động viên, lấy 2 người về đầu đi tiếp vào vòng sau. Các đợt đua diễn ra căng thẳng với những cuộc tranh chấp hết sức mạo hiểm của các tay đua, đặc biệt là dưới những cơn mưa không ngớt khiến mặt đường đua trở nên trơn trợt. Không ít tay đua gặp sự cố ngay cả khi đang chạy khởi động làm quen đường đua. 

Sau gần 6 giờ thi đấu sôi nổi, kết quả tay đua Đoàn Trường Lợi của CLB Phúc Barcelona đã đoạt cúp vô địch hệ chuyên nghiệp, sau khi xuất sắc vượt qua Duy Tân (hạng 2), Tuấn Anh (hạng 3) và Anh Vũ (hạng 4) trong đợt chạy chung kết. Ở hệ bán chuyên nghiệp, tay đua Nguyễn Anh Tuấn của CLB Phúc Đêm Màu Hồng về nhất trong đợt chung kết, vượt qua Hữu Tín (hạng 2), Trọng Vinh (hạng 3) và Hoàng Phúc (hạng 4).

N.MINH

Chia sẻ bài viết