12/12/2013 - 08:27

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố:

Giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của cử tri và đại biểu đặt ra

Thực hiện chương trình kỳ họp, trong buổi chiều ngày 10 và sáng ngày 11-12-2013, kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đánh giá của Chủ tọa kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi. Qua đó, đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm.

NHIỀU BỨC XÚC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ THU GOM, XỬ LÝ RÁC

Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng nhận được gần 40 câu hỏi. Nhiều đại biểu HĐND thành phố chất vấn vì sao nhiều công trình xây dựng có tổng mức đầu tư tăng hơn dự toán ban đầu, có phải có sự "đạp giò" giữa chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công? Ông Nguyễn Tấn Dược cho rằng nguyên nhân tổng mức đầu tư công trình tăng là do quá trình thực hiện có thay đổi quy mô, phát sinh khối lượng do khảo sát không đầy đủ, trượt giá do thời gian thi công kéo dài… Để hạn chế tình trạng này, chủ đầu tư phải xem xét kỹ khi thiết kế, chọn nhà thầu có năng lực. Còn có chuyện "đạp giò" hay không thì chưa phát hiện. Xung quanh việc quy hoạch các dự án kéo dài, ông Nguyễn Tấn Dược cho biết Sở sẽ tiếp tục rà soát và đề nghị UBND thành phố xóa quy hoạch đối với những dự án chậm triển khai.

Đại biểu Diệp Thị Thu Hồng chất vấn Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Theo ông Nguyễn Tấn Dược, mỗi ngày thành phố thu gom khoảng 520 tấn rác thải. Trước việc bãi xử lý rác Tân Long sắp đóng cửa vào cuối năm 2013, Sở đã tham mưu giúp UBND thành phố mua một số lò xử lý rác để "chữa cháy". Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ đồng ý mua 3 lò, mỗi ngày xử lý được 30 tấn rác. Sở đang tích cực tham mưu UBND thành phố triển khai xây dựng bãi xử lý rác của thành phố tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Bà Đào Thị Lang Phương (đại biểu huyện Thới Lai) và ông Lê Văn Bảnh (đại biểu quận Thốt Nốt) băn khoăn làm sao để bãi xử lý rác này bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường? Ông Nguyễn Tấn Dược cho biết Sở sẽ tham mưu giúp UBND thành phố chọn công nghệ xử lý tốt để không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về vấn đề chống ngập ở trung tâm thành phố, ông Nguyễn Tấn Dược cho biết UBND đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, theo ông trước mắt cần nạo vét cống rãnh để khai thông dòng chảy, vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi làm tắc nghẽn cống rãnh và dòng chảy…

NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, XĂNG DẦU VÀ ĐIỆN SINH HOẠT CHO NGƯỜI DÂN

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương, cho biết: Hiện nay, thành phố vẫn còn 2.297 hộ sử dụng điện "câu đuôi" và 1.010 hộ chưa có điện sử dụng. Trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Vinh (đại biểu huyện Thới Lai) về lộ trình xóa hộ sử dụng điện "câu đuôi" và hộ chưa có điện sinh hoạt, ông Nguyễn Minh Toại khẳng định rằng, Sở tiếp tục phối hợp với Điện lực thành phố và các địa phương kéo điện, lắp điện kế cho các hộ để xóa dần tình trạng điện "câu đuôi". Ông Võ Văn Đời (đại biểu huyện Vĩnh Thạnh) phản ánh: Nhiều hộ kinh doanh nhà trọ thu tiền điện của người ở trọ gấp 3 lần mức giá quy định. Ông Toại thừa nhận: Đây là một vấn đề bức xúc. Sở đã kiểm tra thực tế và đề nghị chủ nhà trọ thu tiền điện đúng quy định, nếu chủ nhà trọ nào vi phạm, Sở sẽ đề nghị ngành điện cắt điện.

Những hạn chế trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được nhiều đại biểu chất vấn, ông Nguyễn Minh Toại cho biết: Năm 2013, Sở đã kiểm tra 20 cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, thì có 9 cây xăng không đạt yêu cầu phòng cháy chữa cháy, khoảng cách an toàn… Sở tiếp tục phối hợp kiểm tra tất cả các cây xăng trên địa bàn, những cây xăng không đạt yêu cầu theo quy định sẽ đề nghị di dời đến nơi khác. Trả lời chất vấn về công tác quản lý thị trường, ông Toại cho biết: Năm 2013, Sở đã tham mưu giúp UBND thành phố thành lập 3 đội liên ngành kiểm tra thị trường. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trong kinh doanh các mặt hàng, buôn lậu, sử dụng kém chất lượng, găm hàng tăng giá… xử phạt vi phạm trên 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, do lực lượng quản lý thị trường mỏng, chế tài chưa đủ mạnh nên trên địa bàn vẫn còn xảy ra buôn lậu, bán hàng gian lận, hàng kém chất lượng. Đại biểu Phan Thị Hồng Nhung phản ánh tình trạng có người sử dụng thuốc kích thích hoa quả, rau màu gây hại sức khỏe người tiêu dùng, ông Toại thừa nhận có tình trạng trên và cho biết Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân không sử dụng nữa…

CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN ĐƯỢC QUAN TÂM

Trả lời chất vấn của đại biểu, bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế, cho rằng ngành Y tế quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Hiện nay, có 82/85 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tình hình quá tải tại các bệnh viện từng bước được khắc phục. Các bệnh viện từ thành phố đến quận, huyện triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Một số cơ sở y tế đã cải tiến quy trình khám, chữa bệnh từ tiếp nhận đến ra viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám và quản lý bệnh, sắp xếp khu khám khoa học hợp lý, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số trường hợp nhân viên y tế không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình trong phục vụ người bệnh; một số lãnh đạo đơn vị chưa sâu sát trong quản lý, còn lúng túng khi giải quyết các vụ việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, uy tín của ngành và truyền thống đạo đức thầy thuốc. Vừa qua, xảy ra 5 trường hợp sai sót tại các bệnh viện, Sở Y tế chỉ đạo xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn ngành, kỷ luật 6 bác sĩ, 9 điều dưỡng, hạ bậc thi đua 7 bác sĩ, 11 điều dưỡng. Việc khám và điều trị cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, ngành đảm bảo các quyền lợi cho người có thẻ, nhiều loại dịch vụ cao, chi phí lớn cũng được bảo hiểm y tế chi trả...

Giám đốc Sở Y tế cũng trả lời các giải pháp về việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, trẻ suy dinh dưỡng, chất lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn, việc tiêm chủng vắc-xin, y đức của cán bộ nhân viên ngành y tế… Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngành y tế cần quan tâm giáo dục y đức; kiểm tra, giám sát, xử lý nhằm ngăn ngừa sai phạm; nâng cao tinh thần thái độ, đạo đức của đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện, nhất là khi có dư luận cho rằng còn phân biệt đối xử đối với bảo hiểm y tế, hạn chế xảy ra sự cố. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của Sở trong việc cấp phép, kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện mới xây dựng…

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, chủ tọa kỳ họp chọn các vấn đề bức xúc được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, nên có 31 lượt đại biểu tham gia trên 60 ý kiến chất vấn 3 giám đốc sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tọa kỳ họp nhận xét:

Nhìn chung, không khí chất vấn sôi nổi, đại biểu tích cực tham gia chất vấn; nội dung chất vấn có trọng tâm. Người trả lời chất vấn nắm chắc vấn đề đại biểu chất vấn, cơ bản giải quyết được vấn đề đại biểu đặt ra. Trong chất vấn, đại biểu còn truy vấn thêm nhằm xác định trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để có giải pháp giải quyết vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, cũng có đại biểu thiếu tranh luận, hỏi còn dài. Trong trả lời chất vấn, có một số vấn đề giám đốc các sở chưa thấy hết được chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, trả lời còn dài,...

Trong thời gian tới, rất mong các giám đốc sở có kế hoạch chỉ đạo thực hiện, khắc phục những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp tại kỳ này và các vấn đề đã đặt ra tại các kỳ họp trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Qua đó, vừa làm tròn trách nhiệm của mình và làm tăng thêm lòng tin của cử tri đối với HĐND.

Q.T (ghi)

 

Chia sẻ bài viết