22/05/2026 - 10:05

Giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nền tái định cư, ảnh hưởng tiến độ dự án 

Thường trực HĐND TP Cần Thơ đã tiến hành khảo sát, giám sát thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư. Mặc dù các đơn vị đã rất nỗ lực, nhưng tiến độ thi công và giải ngân tại một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, thiếu nền tái định cư (TĐC) và giá vật liệu xây dựng biến động.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc giám sát.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - chủ đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm của thành phố, hiện nay tiến độ giải ngân và khối lượng thi công của nhiều dự án chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tiến độ thực hiện dự án xây dựng và nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 917 mới đạt 25,37%, đã giải phóng mặt bằng được 10,45/11,45km; giá trị thi công dự án đường tỉnh 918 (giai đoạn 2) đạt tương đương 42,53%, “mặt bằng sạch” được hơn 5,59/6,27km. Hay như dự án đường tỉnh 918 (đoạn quy mô hơn 324 tỉ đồng, dài 3,13km triển khai từ 2020), vẫn còn 2 hộ dân cuối tuyến chưa bàn giao mặt bằng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời...

Theo thông tin từ cuộc giám sát của Thường trực HĐND thành phố, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ các dự án là do thiếu hụt nền TĐC. Ông Lê Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Điền, thông tin: “Hiện tại, trên địa bàn xã Phong Điền có 3 dự án giao thông lớn đang được triển khai thực hiện, gồm: dự án đường tỉnh 917, đường tỉnh 918 và dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2, với nhu cầu 122 nền TĐC. Tuy nhiên, nguồn lực tại chỗ của địa phương rất hạn hẹp, chỉ có thể cân đối bố trí được 30 nền TĐC tại Khu TĐC Phong Điền. Đối với số lượng nền còn lại, UBND xã đã kiến nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương điều chuyển, bố trí cho các hộ dân sang Khu TĐC An Bình để sớm ổn định cuộc sống, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công”. Cùng với nguyên nhân giải phóng mặt bằng chậm, những biến động tăng giá của nhiên liệu, cát san lấp và sắt thép từ năm 2022 đến đầu năm 2026 cũng khiến nhiều doanh nghiệp xây lắp rơi vào khó khăn, càng làm càng lỗ sâu, buộc phải thi công cầm chừng hoặc tính đến phương án hoàn trả khối lượng...

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan: “Tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ, bốc thăm nền TĐC phải được phê duyệt và hoàn tất dứt điểm trong tháng 6-2026, tuyệt đối không để nhà thầu tiếp tục lấy lý do thiếu mặt bằng để kéo dài thời gian thực hiện”. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, nói: “Qua khảo sát, giám sát thực tế, nhận thấy tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm đều đang chậm so với kế hoạch đề ra. Một số dự án dù đã được xem xét gia hạn thời gian thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt tiến độ như đã cam kết. Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan cần ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành các dự án trong năm 2026”.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, giám sát, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lưu ý các sở, ngành, địa phương có liên quan phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên cần tập trung thực hiện; phải chủ động xây dựng kế hoạch vận động cụ thể, phân loại từng nhóm hộ dân để tuyên truyền, giải thích rõ chính sách, tạo sự đồng thuận cao. Đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng, các địa phương phải hoàn thiện hồ sơ, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Về chính sách TĐC, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động quy hoạch các khu TĐC mang tính dài hạn, gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án. Trước mắt, đối với những vướng mắc tại các dự án đã khảo sát, giám sát, các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để thống nhất cơ chế, linh hoạt điều chuyển, bố trí nền TĐC sang các khu vực lân cận nhằm hỗ trợ người dân tốt nhất. Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khảo sát, tính đúng, đủ sát với diễn biến thực tế thị trường để doanh nghiệp có thể mua được vật liệu, đảm bảo nguyên tắc sòng phẳng, hài hòa lợi ích và yêu cầu nhà thầu phải cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, dự án...

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết