24/10/2012 - 20:39

Giá gạo xuất khẩu tăng trở lại

Thu hoạch lúa. Ảnh: Agriviet

Tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 10, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 6 triệu tấn, mang lại kim ngạch khoảng 2,7 tỉ USD. Thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng trở lại từ 10 – 20 USD/tấn so với mức giá cách nay hơn nửa tháng.

Theo VFA, đơn hàng mới từ Indonesia là nguyên nhân giúp gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giá trong thời gian gần đây. Cơ quan thu mua lương thực của Indonesia Bulog vừa cho biết, nước này sẽ nhập khẩu 500.000-700.000 tấn gạo trong năm nay và đã đàm phán với các nhà xuất khẩu gạo ở Ấn Độ và Việt Nam. Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cũng đã cho biết vừa ký với Bulog hợp đồng tập trung cung cấp 300.000 tấn gạo loại 15% tấm, thời gian giao hàng từ cuối tháng 10 đến cuối năm 2012. Thông tin này đã giúp giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện chào bán với mức giá 450 – 460 USD/tấn; 415 – 425 USD/tấn đối với gạo 25% tấm.

VFA cho rằng, giá gạo từ thời điểm này đến cuối năm sẽ đứng ở mức cao do nhu cầu lớn từ các thị trường truyền thống. Châu Á vẫn là thị trường chính của gạo Việt Nam với trên 1,6 triệu tấn gạo, tiếp đó là châu Phi với 1,2 triệu tấn, trong đó gạo cao cấp 5% tấm chiếm gần 49%, gạo trung bình 15% tấm chiếm 19%, gạo cấp thấp chiếm khoảng 12%. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA nhận định: Từ nay cho đến đầu năm 2013, diễn biến giá lúa gạo sẽ theo chiều hướng có lợi cho người trồng lúa. Ngoài lượng gạo 300.000 tấn vừa mua, nhiều khả năng Indonesia sẽ mua tiếp của Việt Nam một lượng gạo nữa trong quí 4 này, dự kiến khoảng 300.000 – 450.000 tấn.

VFA dự báo có khả năng xuất khẩu gạo năm 2012 của Việt Nam đạt đến 7,5 triệu tấn, vượt xa con số 7,1 triệu tấn của năm 2011. Lượng hợp đồng trong quí 4 các doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động, thậm chí còn dư thừa cho quí 1 năm tới. Vấn đề từ nay đến cuối năm chỉ là tổ chức giao hàng làm sao cho tốt. Theo ông Trương Thanh Phong, việc cần thiết hiện nay của VFA là phải tiêu thụ hết lúa cho nông dân với giá cao, không để người nông dân lỗ. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngoài việc phải dự trữ 10% trên tổng lượng xuất khẩu 6 tháng đầu năm thì phải có trách nhiệm đưa đưa gạo ra can thiệp thị trường theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và của VFA hoặc của UBND các tỉnh để ổn định thị trường khi có đột biến về giá, đặc biệt là tại thị trường khu vực miền Bắc.

N.MINH (Tổng hợp)

Thu hoạch lúa. Ảnh: Agriviet

Chia sẻ bài viết