24/12/2011 - 09:07

Giả danh phóng viên Báo Cần Thơ tống tiền doanh nghiệp :
Lê Tấn Cường lãnh án 7 năm tù

(CT)- Ngày 23-12-2011, HĐXX- TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Cường (SN 1984) 2 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản, 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt Cường phải chịu là 7 năm tù; bị cáo Châu Quang Sơn (SN 1985) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo và bị cáo Nguyễn Hồng Phong (SN 1980) 2 năm tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo cùng ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ ngày 1-9-2010, Lê Tấn Cường điện thoại cho ông H.L.H (chủ cơ sở Massage Nhật Hà 4) xưng danh tên Tuấn, phóng viên Báo Cần Thơ, báo cho ông H biết có thông tin ông hiếp dâm nhân viên, đang xử lý thông tin đưa lên mặt báo. Nếu muốn thông tin này dừng lại thì phải chi 30 triệu đồng. Cường yêu cầu ông H phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, không nhận tiền trực tiếp. Ông H đã ghi âm lại toàn bộ các cuộc gọi và giữ lại các tin nhắn đòi tiền của Cường, đem đến cơ quan công an tố giác. Qua kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ công an, xác định giọng nói của người tên Tuấn trong các đoạn ghi âm do anh H. L. H giao nộp là giọng nói của Lê Tấn Cường. Tại Cơ quan điều tra, Cường không thừa nhận đã thực hiện các hành vi trên. Qua kết quả làm việc với Nguyễn Thị Thu Lợi, Võ Thị Bảo Yến, Lữ Ngọc Hiên là bạn của Cường và gia đình Cường, xác định Cường thường xuyên sử dụng các số điện thoại để tống tiền và mượn thẻ ATM của Hiên để chuyển tiền.

Với tội cố ý gây thương tích thì theo cáo trạng vào ngày 28-5-2009, Phong bị anh Quới đánh, hay tin, Cường cùng Sơn đến tìm anh Quới. Sơn đứng giữ xe, Cường đến nói chuyện với anh Quới. Hai bên xảy ra đánh nhau, Cường dùng kéo đâm anh Quới bất tỉnh, mang tỷ lệ thương tật 12%. Tiếp đến ngày 12-6-2010, Võ Thị Bảo Yến (bạn gái Cường) là nhân viên cơ sở Massage Nhật Hà 4, do không hài lòng cách quản lý của anh Huỳnh Tấn Hùng nên có than phiền với Cường. Canh lúc anh Hùng đang đứng trước cơ sở Massage Nhật Hà 4 (ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa) Cường che mặt dùng hung khí đâm vào cổ anh Hùng rồi bỏ chạy.

Trước đây, Cường từng có một tiền án về tội chiếm đoạt tài sản của người khác.

P.Y

Chia sẻ bài viết