07/03/2022 - 21:23

Giá chanh tăng hơn gấp đôi 

(CT) - So với  cách nay khoảng 1 tháng, giá trái chanh tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL tăng thêm khoảng 3.000-5.000 đồng/kg và hiện đang ở mức cao hơn gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021.

Trồng chanh không hạt tại một hộ dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trồng chanh không hạt tại một hộ dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL, chanh không hạt loại 1 được nông dân bán cho thương lái và nhiều vựa thu mua chanh ở mức 16.000-17.000 đồng/kg, còn bán xô ở mức 13.000-14.000 đồng/kg.  Chanh tàu loại 1 nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức 11.000-12.000 đồng/kg.

Tại các chợ và siêu thị, chanh không hạt được bán với giá 20.000-31.000 đồng/kg. Chanh tàu bán lẻ từ 15.000-16.000 đồng/kg. Giá chanh tăng do gần đây bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ chanh tăng. Mặt khác, chanh cũng được một số đơn vị, doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu. Thời điểm này, nguồn cung chanh tại nhiều địa phương lại có phần hạn chế bởi chanh cho trái ít, do thời gian qua giá cả đầu ra ở mức thấp, nông dân chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn. Dự báo giá chanh có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết