27/06/2012 - 10:03

Đồng chí Trần Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ:

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động

Giảng viên Bộ môn Công nghệ hóa học thuộc Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ đang hướng dẫn sinh viên thực tập. Ảnh: NGỌC QUYÊN 

Thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các phong trào thi đua của ngành, của trường. Đi đôi với tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, lãnh đạo tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, các TCCSĐ trực thuộc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, kịp thời phát huy những mặt mạnh, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Cùng với việc triển khai đầy đủ các chuyên đề của Cuộc vận động theo từng năm, các chi bộ, đảng bộ còn tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, tự đánh giá ưu, khuyết điểm, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc, sinh hoạt, học tập... Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ đều thực hiện nội dung “Đánh giá thực trạng tình hình đạo đức, lối sống trong tập thể chi bộ và đơn vị” và phấn đấu thực hiện “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức trong đơn vị”, tổ chức lấy ý kiến của quần chúng cơ quan, đơn vị đóng góp cho tổ chức đảng và đảng viên... từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, sửa đổi lối làm việc, giữ gìn đoàn kết, thi đua dạy tốt.

Việc đưa nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, giáo trình giảng dạy ở Trường Đại học Cần Thơ cũng được các cán bộ, đảng viên, viên chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, Ban Giám hiệu trường đã tổ chức thi tìm hiểu về “Các môn khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh” hai năm một lần với hơn 3.000 sinh viên dự thi/năm. Từ việc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và những giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức của Bác, nhiều cán bộ giảng viên, sinh viên đã tích cực tham gia viết những bài tham luận, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như giáo dục thanh niên làm theo lời Bác, như: “Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề lý luận gắn với thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” (Báo cáo tại Hội nghị của Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ); “Vai trò của thanh niên đối với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Kỷ yếu Tỉnh đoàn Hậu Giang); “Quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng đối với đồng bào Khmer ĐBSCL trong sự nghiệp đổi mới”: Tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân; “Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng ở Việt Nam - Cân bằng giữa lợi ích Nhà nước và lợi ích nhân dân”: Tư tưởng lấy dân làm gốc... Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2007 đến nay, có 125 tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; 318 đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên được nhận Huy hiệu Bác Hồ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị từng lúc chưa gắn Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt thường xuyên ở chi bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của Cuộc vận động nên việc hưởng ứng làm theo có phần hạn chế...

Qua việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ đúc kết được kinh nghiệm, để thực hiện tốt Cuộc vận động, trước hết, cấp ủy đảng và cán bộ chủ chốt cần nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai Cuộc vận động; gắn “học tập” với “làm theo”; quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng (cán bộ, sinh viên) để hướng dẫn mọi người làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh” trong cán bộ, đảng viên. Các đoàn thể triển khai xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, viên chức, sinh viên; tổ chức cuộc thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết thanh niên về việc “Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Cần Thơ phấn đấu học tập và rèn luyện theo gương Bác”; triển khai chương trình hành động xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cần Thơ đáp ứng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2014...

NGUYỄN HUY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết