22/03/2012 - 22:44

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐBSCL ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030

Gắn kinh tế với phát triển xã hội và biến đổi khí hậu

(CT)- Sáng 22-3, tại TP Cần Thơ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Chương trình nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên môi trường, kinh tế, xã hội và đề xuất luận cứ khoa học công nghệ, phục vụ chiến lược phát triển bền vững Tây Nam Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030". Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học các viện, trường, lãnh đạo địa phương và ngành Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường... các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham dự.

Theo đánh giá chung của các đại biểu, kinh tế-xã hội ĐBSCL trong 10 năm qua có bước phát triển vượt bậc nhờ các chủ trương, chính sách và đầu tư các công trình trọng điểm kịp thời phục vụ phát triển vùng. GDP bình quân tăng 11,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng 2,5 lần so với năm 2001, bằng 95% thu nhập bình quân đầu người/năm của cả nước. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản chủ lực vẫn chưa tạo được thế cạnh tranh bền vững; tỷ lệ hộ nghèo và chênh lệch giàu nghèo giữa vùng miền, các địa phương, các dân tộc còn cao. Giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ĐBSCL vẫn tập trung vào phát triển nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Do đó, chương trình này tập trung vào dự báo và phát triển khoa học công nghệ, có dự báo kế hoạch về các xu thế, nhân tố mới tác động đến phát triển bền vững. Riêng vấn đề biến đổi khí hậu được quan tâm đặc biệt, xem đó là thách thức lớn trong phát triển bền vững của vùng. Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh đến cơ chế đặc thù cho phát triển kinh tế-xã hội vùng. Trong đó, có cơ chế, chính sách riêng về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của vùng. Đồng thời, xây dựng bộ dữ liệu quốc gia vùng ĐBSCL làm cơ sở để nghiên cứu, đánh giá.

Giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng-Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng, phát triển bền vững vùng ĐBSCL phải gắn kết kinh tế với xã hội và môi trường, đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, giữ vững an ninh quốc phòng. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết nội vùng và lan tỏa sang khu vực Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh.

THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết