13/10/2012 - 17:43

Gần 5.200 người nghèo được học nghề

Ngày 13-10-2012, tại Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tổng kết Dự án "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại khu vực ĐBSCL".

Với mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và người dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào Khmer) bằng việc trang bị cho họ kỹ năng cần thiết để tìm việc làm và tự tạo việc làm... Dự án "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại ĐBSCL" được tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (PFPR), thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADP), Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) là chủ Dự án. Dự án được thực hiện từ năm 2009-2012 trên 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, với tổng mức đầu tư 1,65 triệu đô-la Mỹ.

Sau 4 năm thực hiện dự án rất thành công, kết quả đạt được vượt xa chỉ tiêu đã đề ra trong thiết kế dự án. Cụ thể, dự án đã tổ chức dạy nghề cho gần 5.200 người nghèo,(trong đó có trên 64%là phụ nữ và 65,5 % là người dân tộc thiểu số). Riêng tỉnh Sóc Trăng có trên 3.000 học viên được đào tạo nghề trên các lĩnh vực như đan lác, may mặc, sửa chữa xe máy, chế biến nông sản, cắt uốn tóc, chăn nuôi, thú y, trồng trọt... vượt 30% so với kế hoạch ban đầu của Dự án. Các học viên sau khi đào tạo nghề có trên 91% có việc làm, với mức thu nhập từ 3-8 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, 5-10% học viên sau khi ra trường được vay vốn tín dụng ưu đãi để mở cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua chương trình khởi nghiệp cùng vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Dự án còn đào tạo, nâng cao năng lực của giáo viên các cơ sở đào tạo và cán bộ quản lý tham gia. Dự án đã tập huấn cho khoảng 100 lượt giáo viên hạt nhân (giáo viên nữ chiếm 50%) và 150 lượt cán bộ quản lý Sở LĐ-TB&XH, cơ sở dạy nghề và các bên có liên quan khác được tiếp thu kiến thức, kỹ năng quản lý, đào tạo nghề...

Theo ông Nghiêm Trọng Quý, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Dự án trực tiếp giúp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định. Tuy dự án không đặt ra chỉ tiêu về thoát nghèo, nhưng khi tổng kết cũng đã có rất nhiều hộ thoát nghèo. Kết quả khảo sát cho thấy có trên 42% số hộ, tương đương với 1.325 hộ có người tham gia học nghề của dự án đã thoát nghèo.

LÝ THEN

Chia sẻ bài viết