20/04/2013 - 19:32

Gần 1.000 du khách tham quan đảo Lý Sơn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong 2 ngày 19, 20-4 (nhằm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch và ngày cuối tuần) đã có gần 1.000 du khách từ đất liền ra tham quan đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - quê hương của Đội Hùng binh Hoàng Sa. Từ đầu năm đến nay, huyện Lý Sơn đã đón trên 10.000 lượt khách ra tham quan đảo.

Ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết: Trước tình hình lượng khách ra đảo tăng đột biến so với những ngày cuối tuần khác, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi tăng cường phiên chuyến đội tàu cao tốc phục vụ chở khách ra đảo. Tuy nhiên, vì lượng khách quá đông nên 2 tàu cao tốc chở khách ra đảo vẫn không hết, Ban quản lý phải bán vé tăng cường mới đủ giải quyết nhu cầu của du khách. Ban quản lý cũng phối hợp với Cảng vụ Quảng Ngãi và lực lượng biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng phương tiện vận chuyển chở khách quá tải, đe dọa đến tài sản và tính mạng của hành khách khi ra vào đảo.

Theo ông Phạm Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cơ sở hạ tầng của huyện còn hạn chế, nhất là hệ thống nhà nghỉ, khách sạn còn quá ít so với nhu cầu của du khách. Những ngày cuối tuần bình thường thì hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng tạm đủ phục vụ du khách; những ngày lễ, Tết thì thiếu trầm trọng. Trong dịp Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần lễ văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 tổ chức từ ngày 25 - 29/4 tại đảo Lý Sơn, toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu lưu trú đã được đăng ký hết từ nửa tháng 4. UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Truyền thông du lịch Lý Sơn vận động người dân đưa khách về nghỉ ở một số nhà cổ và những nhà có diện tích rộng; chỉ đạo tất cả các cơ sở dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, phương tiện vận chuyển niêm yết giá cụ thể từng loại hình kinh doanh để du khách an tâm.

NGUYỄN ĐĂNG LÂM (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết