25/05/2012 - 10:03

Đừng để hàng... dạt về nông thôn

 Các doanh nghiệp nên kiểm soát kỹ để tránh trường hợp “lọt” hàng dạt về nông thôn.

Trong những năm qua, TP Cần Thơ đã hoàn thành tốt công tác bình ổn giá và tuyên truyền người dân ưu tiên, ủng hộ hàng Việt Nam. Bên cạnh sự nỗ lực của thành phố, các cấp, ngành thì sự góp sức của các doanh nghiệp là rất lớn. Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, khẳng định: “Để hoàn thành công tác giữ bình ổn thị trường gắn với tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp có vai trò rất lớn. Không chỉ tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại do thành phố tổ chức từ những chương trình hàng Việt về nông thôn, các doanh nghiệp còn chủ động thực hiện các đợt bán hàng về vùng nông thôn. Từ những chuyến hàng này góp phần rất lớn trong việc kéo gần khoảng cách giữa thị trường nông thôn và thành thị”...

Trong cuộc họp tổng kết về việc thực hiện chương trình bình ổn giá và sức lan tỏa của hàng Việt tại các vùng nông thôn của TP Cần Thơ mới đây, một vị lãnh đạo cho rằng, từ những chuyến hàng Việt về nông thôn, người dân có cơ hội sử dụng hàng chính hãng, biết nhiều hơn về chất lượng hàng Việt. Tuy nhiên, theo phản ánh nhận được từ người dân, đôi khi những món hàng họ mua về đã gần cận date (hạn sử dụng) hoặc tìm hiểu thì mẫu hàng này đã quá lỗi thời. Theo chị Bé Sáu, ở huyện Cờ Đỏ, người dân vùng nông thôn rất ủng hộ chủ trương của thành phố qua việc đưa hàng về nông thôn. Tuy nhiên, đôi khi có những mặt hàng mua về đọc kỹ trên bao bì mới thấy gần hết hạn sử dụng, nên người dân rất thất vọng và chợt nghĩ có phải họ đưa hàng dạt về vùng nông thôn để tiêu thụ cho hết!

Bà Dương Thị Năm, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Cần Thơ, cho biết: “Ngoài chương trình tiếp sức cho hàng Việt thực hiện theo hệ thống của Saigon Co.op, để ủng hộ địa phương trong công tác giữ bình ổn giá thị trường, bình quân một tháng siêu thị Co.opMart Cần Thơ còn thực hiện 1 chuyến hàng về nông thôn. Không đặt nặng lợi ích kinh doanh, những chuyến hàng này một mặt là giới thiệu và quảng bá cho hàng sản xuất trong nước, mặt khác chúng tôi hỗ trợ người dân vùng nông thôn sử dụng được hàng chính hãng giá rẻ, bởi những hàng hóa bán ở đây hầu hết được áp dụng khuyến mãi hoặc giảm giá từ 10- 40%. Những chuyến hàng này, siêu thị nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bà con”.

Sự quyết tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong công tác bình ổn giá và tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang được triển khai tốt trên địa bàn thành phố. Việc để xảy ra tình trạng hàng cận date hay lỗi mốt chỉ là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”. Có lẽ để xảy ra tình trạng này là do sơ suất từ khâu quản lý của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp phải chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa được bán ra. Từ những chuyến hàng về nông thôn không chỉ đơn thuần là việc mang hàng đi bán mà doanh nghiệp còn đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng. Vì vậy, thiết nghĩ doanh nghiệp không nên quá lơ là trong việc kiểm soát hàng hóa để xảy ra trường hợp “lọt” hàng dạt gây ảnh hưởng đến cả một thương hiệu lớn.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết