Theo dự kiến, tháng 5 tới, Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực V lần thứ IX năm 2016 và vào tháng 8 sẽ cử VĐV tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 ở Nghệ An và Thanh Hóa. Đặt mục tiêu tốp 3 HKPĐ toàn quốc năm nay, Cần Thơ đã triển khai kế hoạch chuẩn bị lực lượng từ nhiều tháng qua.
Ở HKPĐ cấp khu vực, Cần Thơ sẽ tổ chức và tham gia thi đấu 10/10 môn thể thao: Điền kinh, Bơi lội, Đá cầu, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Đẩy gậy và Thể dục Aerobic. Tham dự vòng chung kết HKPĐ toàn quốc, Cần Thơ dự kiến cử khoảng 180 VĐV tham gia thi đấu 10/15 môn thể thao: Điền kinh, Bơi lội, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng rổ, Đẩy gậy, Cờ vua, Karatedo, Taekwondo, Vovinam. Trong năm 2015, các quận, huyện của Cần Thơ lần lượt tổ chức HKPĐ nhằm tuyển chọn VĐV. Dự kiến, trong tháng 3 này, các VĐV được chọn tại HKPĐ quận, huyện sẽ tập trung lên thành phố để tuyển chọn chính thức và bước vào tập luyện, trước hết cho HKPĐ khu vực và sau đó là HKPĐ toàn quốc. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển chọn tập trung này đã bị đình lại và đang trong quá trình xem xét để đưa ra quyết định sau cùng.

Các VĐV tranh tài tại giải Việt dã HKPĐ huyện Phong Điền 2015-2016, cơ hội để tuyển chọn VĐV tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016.
Theo một số HLV, các môn như Taekwondo, Điền kinh, Bóng đá, không cần thiết tập trung về thành phố tuyển chọn, bởi lẽ hằng năm thông qua các giải thể thao và HKPĐ, cùng với sự hỗ trợ của các cộng tác viên thể thao, các môn này đã nắm được danh sách học sinh có năng khiếu. Bộ môn sẽ cùng với Ban tuyển chọn đến các quận, huyện chốt lại danh sách, như vậy vừa đảm bảo không bỏ lọt VĐV, vừa tiết kiệm chi phí. Riêng các môn Bơi lội, Bóng rổ, Karatedo cần tập trung tuyển chọn ở thành phố để đảm bảo yêu cầu về chuyên môn. Bởi lẽ, cơ sở vật chất cho các môn này ở quân, huyện rất hạn chế. Với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, việc tuyển chọn tập trung ở thành phố sẽ cho kết quả tốt hơn.
Theo Ban tổ chức HKPĐ, kinh phí còn hạn chế nên việc tuyển chọn VĐV phải tiết kiệm, hiệu quả. Tuyển chọn tập trung hay thành lập đoàn tuyển chọn đến các địa phương, mục đích cuối cùng cũng là chọn ra các VĐV có tiềm năng, thành tích tốt. Do đó việc tuyển chọn cần được xem xét theo yêu cầu phù hợp với từng môn. Ví như môn Vovinam và Đẩy gậy trước nay tập trung đào tạo tại huyện Phong Điền và quận Ô Môn, việc tuyển chọn tại chỗ sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Hay như môn Karatedo, Cầu lông hiện chỉ tập trung phát triển phong trào ở một số quận, huyện, hơn nữa các cộng tác viên thể thao, HLV ở các CLB đều có trong tay danh sách những VĐV triển vọng, đến ngày dự tuyển chỉ cần tập trung lại sẽ giúp cho công tác tuyển chọn diễn ra nhanh hơn mà vẫn đảm bảo không bỏ sót nhân tài.
Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII năm 2012, đoàn thể thao Cần Thơ xếp thứ Nhì về huy chương và thứ Ba về tổng điểm nhờ có quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh các trường năng khiếu thể dục thể thao (TDTT), các trung tâm huấn luyện TDTT chỉ được tham gia thi đấu HKPĐ ở 3 môn Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua. Theo đó, dự tính về lực lượng ban đầu của Cần Thơ có nhiều thay đổi, phải tuyển chọn VĐV từ đầu ở các môn khác. Xem ra, để đạt được mục tiêu ở HKPĐ toàn quốc sắp tới, Cần Thơ còn rất nhiều việc phải làm và quỹ thời gian còn lại rất hạn hẹp.
Bài, ảnh: Xuân Thanh