30/10/2016 - 10:13

Đưa phong trào thi đua làm theo gương Bác lan tỏa sâu rộng

QUỲNH LAM

BÀI CUỐI: CHỌN MÔ HÌNH PHÙ HỢP, HIỆU QUẢ

Thành tích của 124 tập thể và 205 cá nhân tiêu biểu được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng và 438 tập thể, 2.160 cá nhân tiêu biểu được các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tuyên dương, khen thưởng từ năm 2011-2015 thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã cho thấy sự tác động, lan tỏa của phong trào qua từng năm. Nhiều tập thể, cá nhân chọn việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao, lồng ghép vào các phong trào thi đua và việc vận động thực hiện các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nhiều mô hình hứa hẹn còn phát huy hiệu quả và nhân rộng trong những năm tới…

Trọn đời noi gương Bác…

Bà con ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ hay gọi ông Lê Văn Sáu là "Ông Sáu cầu đường". Do bởi công việc của ông gắn liền với những công trình phúc lợi công cộng của địa phương. Ông Sáu nói: "Làm thuê còn có ngày nghỉ chứ làm từ thiện thì không có nghỉ ngơi. Có những hôm công trình ở xa, tôi phải thức dậy từ 1 giờ sáng để đạp xe đến chỗ làm. Mệt là vậy nhưng nhìn thấy những công trình hoàn thành, bà con phấn khởi, như tiếp thêm cho tôi động lực…".

Ông Lê Văn Sáu, ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng tình nguyện hiến 2.600m2 đất để xây dựng nghĩa trang từ thiện. Ảnh: Q. LAM

Trò chuyện với chúng tôi, ông Sáu say sưa kể về những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ, nhất là tinh thần yêu nước, thương dân và tấm lòng nhân ái bao la của Bác. Noi gương Bác, ông Sáu tâm nguyện luôn "sống tốt đời đẹp đạo", Ông đã vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp xây nhiều công trình phúc lợi, công cộng. Trong đó, ông Sáu đã đóng góp tiền, ngày công và vận động các mạnh thường quân xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương cho người nghèo, bắc hàng chục cây cầu để bà con đi lại dễ dàng. Đặc biệt, khi thấy bà con nghèo không có đất an táng khi qua đời, ông đã tình nguyện hiến 2.600m2 đất để xây dựng nghĩa trang từ thiện. Nếu tính riêng trị giá mảnh đất khoảng 200 triệu đồng, chưa kể nguồn huê lợi mỗi năm canh tác cũng khoảng 15 triệu đồng… Ông Sáu tâm sự: "Cuộc sống gia đình tôi giờ đã ổn định, con cái đã lớn, tôi càng có nhiều thời gian tham gia công tác từ thiện, để chia sẻ phần nào khó khăn với bà con nghèo. Nhất là kể từ khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi mong muốn góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "dân vận khéo" vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông. Do được triển khai đồng bộ và nhờ có chủ trương đúng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên phong trào hiến đất mở đường đã được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng. 5 năm qua, đã có 659 hộ dân, gia đình hội viên phụ nữ tự nguyện hiến 46.400 m2 đất, tổng trị giá trên 13,8 tỉ đồng và 2.090 ngày công lao động. Chị Trần Thị Bé Diệu, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Phước cho rằng việc Hội LHPN xã vận động hiến đất làm đường cũng nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện nên gia đình chị rất đồng tình. Khi địa phương xây dựng đường, chị Diệu còn tham gia phục vụ nấu ăn; chồng và con trai lớn của chị (vốn là thợ hồ) cũng góp công xây dựng để công trình sớm hoàn thành. Đến nay, hệ thống giao thông trên toàn xã đã được bê tông hóa. Xã đang tiếp tục vận động nông dân hiến đất sản xuất để mở rộng đường giao thông nội đồng và xây dựng các công trình văn hóa, góp phần cùng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm

Mô hình "Tổ đoàn kết tương trợ sản xuất rau màu" do Đảng ủy, UBND, Hội Nông dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng thực hiện là một trong nhiều mô hình "làm theo" gương Bác thiết thực, thể hiện sự năng động, sáng tạo của cán bộ cơ sở. Phường đã chủ động mượn đất của các dự án chưa sử dụng để giúp nhiều gia đình mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, đồng thời góp phần xây dựng mỹ quan đô thị. Anh Huỳnh Văn Việt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hưng Thạnh, cho biết: " Sau khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, một số hội viên nông dân không còn đất sản xuất phải tìm việc khác và một số hộ đi thuê mướn đất để canh tác với giá cao, trong khi các dự án chưa tiến hành xây dựng. Hội Nông dân phường đã tham mưu với Đảng ủy, UBND phường đứng ra liên hệ, bảo lãnh cho các hội viên mượn đất để sản xuất, mang lại hiệu quả đáng kể". Qua đó, đã có 74 hộ dân mượn đất của các dự án để trồng rau màu với diện tích 39,2 ha. Tính chung lợi nhuận từ diện tích trồng màu mỗi năm khoảng 12,5 tỉ đồng. Nếu chỉ tính riêng tiền thuê đất mỗi năm, nông dân đã tiết kiệm hơn 1 tỉ đồng. Mô hình này đến nay đã giúp 3 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Nổi bật như hộ ông Nguyễn Văn Sáu, ông Huỳnh Thanh Hòa (khu vực 2), ông Trần Văn Giỏi (khu vực 3) đã vươn lên khá giàu…

Đảng ủy, UBND và Hội Nông dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng năng động, sáng tạo trong việc bảo lãnh cho nông dân mượn đất dự án chưa xây dựng, giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Ảnh: CTV

Để giúp cho hội viên nông dân yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, Hội Nông dân phường Hưng Thạnh còn phối hợp với khuyến nông của quận và trung tâm dữ liệu TP Cần Thơ mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho hội viên nông dân; tranh thủ các nguồn vốn như: Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội quận, nhằm giúp cho hội viên có vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, mua bán, trồng màu. Hội Nông dân phường còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên với nhiều hình thức như: bán thiếu vật tư, phân bón, hạt giống, con giống, màng phủ nông nghiệp, hỗ trợ nhau về làm đất, cách chăm sóc, qua đó cũng giảm phần thuê mướn nhân công… Hàng tháng, Hội đều có tổ chức họp đánh giá hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, Hội Nông dân ra mắt Tổ Hợp tác sản xuất trồng màu, với 25 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Văn Sáu, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng màu, phấn khởi nói: "Nhờ được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mượn đất sản xuất, không chỉ bản thân tôi mà bà con nông dân rất phấn khởi. Đến nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học đàng hoàng". Với sự hỗ trợ, tiếp sức của chính quyền, đoàn thể, 5 năm qua, phường Hưng Thạnh có trên 90 hội viên nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Còn rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Những kết quả thiết thực trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là nền tảng để các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết