04/09/2016 - 21:55

Đảng bộ quận Bình Thủy

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sau khi tổ chức thành công Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống. Nhìn lại 1 năm thực hiện NQ, quận Bình Thủy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Thường trực Thành ủy biểu dương và đánh giá cao.

* TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP ÐỒNG BỘ

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, ngay sau ĐH Đảng bộ quận thành công, Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt NQ đến cán bộ, đảng viên; giao MTTQ và đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền NQ sâu rộng trong nhân dân và vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất. Quận ủy cũng nhanh chóng ban hành chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 43 cán bộ và hiệp y với ngành dọc sắp xếp 10 cán bộ. Nhờ vậy, đến nay, bộ máy tổ chức từ quận đến phường được củng cố, kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Mô hình sản xuất nấm rơm ở phường Thới An Ðông đang phát triển mạnh.

Song song đó, Quận ủy chỉ đạo UBND quận nhanh chóng xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo NQ đề ra. Theo đồng chí Lê Tâm Niệm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đến nay, UBND quận đã thực hiện hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 3 phường vùng ven (Long Tuyền, Long Hòa, Thới An Đông) và kế hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại 3 phường (Trà Nóc, Trà An, Thới An Đông); đề nghị thành phố thu hồi và điều chỉnh 4 quy hoạch không còn phù hợp, chậm triển khai… "Đây là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành trong quận triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội" – đồng chí Lê Tâm Niệm nói.

* NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ÐẦU

Giữa trưa, anh Lê Thanh Phong, khu vực Thới Long, phường Thới An Đông vẫn miệt mài ủ rơm trên thửa ruộng. Anh Phong nói: "Vừa qua, được Hội Nông dân phường tín chấp ngân hàng cho vay 50 triệu đồng, tôi đầu tư làm 4 công nấm rơm. Gia đình tôi chịu khó lao động để cuộc sống khấm khá hơn". Nhìn những nông dân cần cù đang lao động trên những thửa ruộng, đồng chí Lê Hải Triều, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Thực hiện NQ ĐH Đảng bộ phường và Đảng bộ quận, hơn 1 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hỗ trợ vốn, cây con giống, kỹ thuật giúp nhân dân phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bước đầu phường đã xây dựng được 9 tổ hợp tác trồng nấm rơm, nấm bào ngư, trồng vú sữa, trồng hoa kiểng và nuôi dê, mỗi tổ hợp tác từ 5-25 thành viên tham gia; số hộ thương mại dịch vụ đã tăng thêm 47 hộ. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, đổ bê tông 8 tuyến đường, với chiều dài hơn 4,5 km và xây dựng 6 cây cầu bê tông và 20km đường điện chiếu sáng…

Các ban, ngành, đoàn thể quận cũng triển khai thực hiện NQ ĐH Đảng bộ quận đạt được nhiều kết quả bước đầu phấn khởi. Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Kinh tế quận, nhờ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ và khuyến khích phát triển, đến nay, quận tăng thêm 25 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý, 13 kho bãi, 2 nhà xưởng; có thêm 12 doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ. Quận cũng đã kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 chợ trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng giá trị thương mại – dịch vụ. Từ sau ĐH đến nay, quận đã huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận, nói: "Từ sau ĐH đến nay, quận đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và thành phố nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn. Tiêu biểu như: đường trục hành chính quận nối liền từ đường Lê Hồng Phong đến đường Võ Văn Kiệt, đường Vành đai Phi trường nhánh B nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Võ Văn Kiệt, đường tỉnh 917 nối liền từ cầu Trà Nóc đến Quốc lộ 91B, tuyến đường Nguyễn Thị Tạo và Đinh Công Chánh kết nối Quốc lộ 91B với đường Võ Văn Kiệt… Ngoài ra, quận vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp mở rộng 13 tuyến đường và hẻm, với tổng chiều dài 8,45km".

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, khẳng định: Đến nay, việc thực hiện NQ ĐH Đảng bộ quận đã được các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai hiệu quả và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thể hiện rõ nhất là năm 2015 quận thực hiện hoàn thành 17/17 chỉ tiêu đề ra và 8 tháng qua của năm 2016, tất cả các chỉ tiêu quận thực hiện đạt từ 70% kế hoạch trở lên và đến nay các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ đã đạt gần 25%".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết