28/12/2008 - 10:35

Đồng Nai:

Động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp tục bị săn bắt trái phép

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai vừa kiểm tra và bắt quả tang tại hộ ông Nguyễn Văn Quảng (xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đang tàng trữ hơn 157 kg thịt rắn các loại và 20 kg thịt heo rừng, chân nai, chồn hương. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được nhiều động vật hoang dã sống được nhốt trong lồng sắt ở gia đình bà Đỗ Thị Kim Sáu cũng ở xã Đắc Lua, gồm: 10 con khỉ đuôi dài, 12 con dúi và 28 con rùa, 2 con trăn, 7 kg rắn... Trong đợt truy quét này, tại địa bàn các xã: Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Lập (huyện Tân Phú), Đoàn kiểm tra đã thu giữ được trên 20 kg thịt rắn, cheo, mễn, heo rừng, sóc...

Năm 2008, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển, động vật hoang dã với tang vật vi phạm lên tới hàng trăm kg. Các địa phương có số người vi phạm nhiều nhất là: xã Đắc Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai), huyện Đạ Tẻ (Lâm Đồng). Theo một số cán bộ kiểm lâm, những điểm thu mua thịt thú rừng trái phép trên địa bàn xã Đắc Lua đã hoạt động khá lâu với nhiều thủ đoạn tinh vi nên cơ quan chức năng chưa xử lý, xóa sổ được. Đặc biệt, những người thu mua động vật hoang dã còn tổ chức mạng lưới săn bắt với quy mô lớn, lực lượng kiểm lâm chỉ kiểm soát khoảng 45% số vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã.

Minh Hưng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết