08/04/2010 - 09:20

Đồng Tháp: Xử 4 năm tù giam cho hành vi giăng bẫy điện diệt chuột gây chết người

Ngày 7-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giăng bẫy điện diệt chuột trên ruộng lúa, làm chết người” đối với Nguyễn Thành Long (sinh năm 1954, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thành Long 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Ông Nguyễn Thành Long có 3.000 mét vuông lúa bị chuột cắn phá nhiều nên ông đã mua dây điện về giăng quanh ruộng làm bẫy diệt chuột nhưng không đặt biển cảnh báo. Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 01-01-2010, ông Long mắc điện giăng bẫy chuột, đến 19 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Thành Tài (công nhân xây dựng công trình gần đó) đi ra ruộng bắt nhái thì bị vướng bẫy điện dẫn đến tử vong.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết