18/10/2016 - 22:05

Đồng Tháp hình thành nhiều vùng chuyên canh rau màu và cây ăn trái có quy mô lớn

(CT)- Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh "hợp tác - liên kết - thị trường" , "giảm chi phí sản xuất - tăng chất lượng-đẩy mạnh chế biến nông sản", nhất là liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 35 doanh nghiệp tham gia liên kết-tiêu thụ lúa, tăng gấp 5 lần so với năm 2012, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân; hơn 97% diện tích lúa thu hoạch bằng máy, 83% diện tích tưới tiêu bằng bơm điện… Thực hiện sản xuất lúa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn với quy mô 120ha tại huyện Tam Nông và 100ha ở huyện Tháp Mười; hình thành vùng chuyên canh rau màu 900ha ở huyện Lấp Vò, vùng chuyên canh xoài khoảng 8.600ha ở huyện Cao Lãnh và vùng chuyên canh quýt hồng 750ha ở huyện Lai Vung. Hiện toàn tỉnh có trên 1.970ha diện tích nuôi cá tra, trong đó có khoảng 63% diện tích chuyên nuôi cá nguyên liệu của các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu.

Tỉnh Đồng Tháp còn ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Phát triển nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc thực hiện dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; Ký kết với tổ chức quốc tế xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững đối với cá tra và cây lúa…

M.Hoa

Chia sẻ bài viết