29/10/2009 - 07:57

Đồng Tháp: Chấn chỉnh việc ký hợp đồng tiêu thụ cá tra nguyên liệu

Trước hiện trạng hợp đồng tiêu thụ cá tra còn nhiều trắc trở đối với người nuôi, Hiệp hội thủy sản tỉnh Đồng Tháp đang chấn chỉnh lại và triển khai 6 mẫu hợp đồng tiêu thụ cá tra nguyên liệu sát với từng nội dung mà doanh nghiệp và người nuôi cá thỏa thuận để cùng có lợi; bên nào làm sai qui định sẽ chịu trước pháp luật. Hợp đồng có nhiều điểm mới là doanh nghiệp thanh toán tiền dứt điểm trong thời hạn 15 ngày, thay vì kéo dài 1 tháng hoặc 45 ngày như các hợp đồng do các doanh nghiệp soạn thảo trước đây; khi có kết quả xét nghiệm mẫu cá, doanh nghiệp phải thông báo cho hộ nuôi biết; hai bên đều có trách nhiệm nếu trong quá trình thực hiện có tranh chấp xảy ra.

Do có nhiều diện tích nuôi cá tra tự phát, không theo quy hoạch, dẫn đến cá tra nguyên liệu tăng đột biến, cung vượt cầu. Giá cá tra nguyên liệu giảm trầm trọng, mặc dù các hộ nuôi có ký hợp đồng tiêu thụ cá tra với các doanh nghiệp chế biến, nhưng hầu hết các hợp đồng này đều do doanh nghiệp thu mua tự soạn thảo, việc thực hiện hợp đồng, thời gian thu hoạch cá, thanh toán tiền rất tùy tiện nên người nuôi thường phải gánh chịu phần thiệt thòi. Tuy đã có mẫu hợp đồng mới để chấn chỉnh việc tiêu thụ cá, nhưng các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu không “mặn mà” với mẫu hợp đồng này, họ cho rằng các điều khoản trong hợp đồng hạn chế sự độc quyền của doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ có 4/15 doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh tham gia nên rất nhiều hộ nuôi cá tra nguyên liệu trong tỉnh vẫn còn bấp bênh về đầu ra.

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết