03/06/2019 - 15:59

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

(CTO)- Sáng 3-6, HĐND TP Cần Thơ tiến hành kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền . Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và 52/54 đại biểu HĐND thành phố đến dự. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí Thường trực HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, với 51 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 94,44% tổng số đại biểu HĐND thành phố. HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ  2016-2021 và tin tưởng, ở vị trí công tác mới, đồng chí tiếp tục cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần cùng với thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, cũng như nhân dân thành phố gửi gắm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cảm ơn đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời khẳng định, HĐND thành phố trân trọng ghi nhận nỗ lực cống hiến của đồng chí Võ Thành Thống đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và tin tưởng, ở vị trí công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông tin, dự kiến từ ngày 10 đến 12-7-2019, HĐND thành phố sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương, tích cực hơn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật và gửi đến Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định để việc chuẩn bị kỳ họp được kịp thời, khoa học và đúng luật định. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi tới HĐND ở kỳ họp trước, cũng như việc thực hiện lời hứa của giám đốc sở, ngành tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. Đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thành phố để thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri ở các địa phương, nhằm phản ánh kịp thời, đầy đủ và giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của cử tri đặt ra...

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thành Thống và đồng chí Lê Quang Mạnh. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thành Thống và đồng chí Lê Quang Mạnh. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Mạnh khẳng định, để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu HĐND thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đồng chí sẽ cố gắng mức cao nhất, tận tụy, trách nhiệm với công việc; trân trọng học hỏi và kế thừa những thành quả và kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và các thành viên UBND thành phố chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Ngày 16-5-2019, Ban Bí thư quyết định đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 21-5-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Thống giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 16-5-2019, Ban Bí thư quyết định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi tham gia Ban cán sự Đảng và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 20-5-2019, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9615-CV/VPTW, theo đó, Ban Bí thư giới thiệu đồng chí Lê Quang Mạnh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh ngày 14-4-1974; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: cán bộ; quê quán: thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; ngày vào Đảng: 17-10-2001; ngày chính thức: 17-10-2002; trình độ văn hóa: 12/12, chính trị: cao cấp, chuyên môn: tiến sĩ kinh tế; chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy.

 

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết