Ngày 19-6-2014, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức họp mặt, đối thoại với cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đây là cách làm nhằm phát huy dân chủ, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ quận. Diễn đàn còn là dịp để cán bộ, đảng viên cơ sở bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện công tác đảng, việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... góp phần xây dựng quận nhà ngày càng phát triển.
 |
|
Đảng viên phường Trà An đóng góp ý kiến với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy. |
Trong cuộc đối thoại này, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đề nghị cán bộ, đảng viên cơ sở đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết các cấp; sự phối hợp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế; đề xuất biện pháp thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá,
Đồng chí Nguyễn Đức Chinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường An Thới, cho biết: “Tôi thấy việc tổ chức đối thoại là việc làm cần thiết, thể hiện được tinh thần dân chủ, để cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo quận cũng lắng nghe những phản ánh, kiến nghị trực tiếp từ cơ sở, nhằm giúp cho công tác lãnh đạo, điều hành sát với thực tế, đạt hiệu quả cao hơn”.
Qua đối thoại, cán bộ, đảng viên ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đưa công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Các cán bộ, đảng viên cũng thẳng thắn trao đổi, nêu lên những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội
Đồng chí Võ Văn Thanh, đảng viên chi bộ Hội Cựu chiến binh quận, cho rằng: “Thành tựu Đảng bộ, quân và dân quận Bình Thủy đạt được khá toàn diện, song vẫn còn hạn chế tồn tại cần giải quyết. Đó là nhận thức và thái độ hành động của một bộ phận không ít đảng viên thực hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa tốt, hiện tượng “an phận” còn khá phổ biến, nhất là đảng viên trẻ, đương chức. Ban Thường vụ Quận ủy cần có giải pháp cụ thể gì để khắc phục những hạn chế trên”. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, đề nghị: “Quận ủy cần quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị, nhất là đầu tư để có những loại trái cây, giống lúa phù hợp mang tính đặc trưng của quận”
Góp ý về công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy và Thiếu tướng Lê Xã Hội, đảng viên phường Bình Thủy, cho rằng việc quy định đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm đối với đảng viên hưu ở mức 3 nhưng đối với những tổ chức đảng có số lượng đảng viên hưu đông thì sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ đó. Các đồng chí đề nghị thành phố nghiên cứu đề xuất với Trung ương có những quy định đặc thù riêng. Về vấn đề thu thuế, đồng chí Nguyễn Gia Phượng, cán bộ ủy nhiệm thu thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường An Thới, đặt vấn đề: “Tại sao thuế phi nông nghiệp thu từ năm 2012-2013 nhưng đến năm 2014 số phiếu thông báo thuế sai quá nhiều gần 50%”. Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Hoài Nam, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thủy, nhận thiếu sót của ngành trong việc chỉ đạo điều hành thu chưa đúng và đang khắc phục, đến 30-6-2014 hoàn thành
Trước khi đối thoại với cán bộ, đảng viên cơ sở, bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Quận ủy đã phát phiếu lấy ý kiến cán bộ 46 khu vực. Các cán bộ, đảng viên kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước về trật tự, kỷ cương đô thị
Trong đó, có kiến nghị của cán bộ, đảng viên về việc hoàn thành các hạng mục trong khu dân cư Ngân Thuận để tạo điều kiện cho khu vực này phát triển, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của quận. Đề nghị quan tâm đầu tư mặt đường, hệ thống cống thoát nước, điện chiếu sáng nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân được dễ dàng; quản lý, khai thác đất công hiệu quả; có những giải pháp hữu hiệu triệt phá dứt điểm các điểm tệ nạn ma túy và giữ vệ sinh môi trường, nhất là kiên quyết xử lý những cơ sở sản xuất gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng
Theo đánh giá của đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, các vấn đề đặt ra trong buổi đối thoại rất thiết thực, chứng tỏ cán bộ, đảng viên có quan tâm đối với sự phát triển của quận. Đồng chí Lê Hoàng Nam nói: “Tại cuộc đối thoại, vẫn chưa có nhiều ý kiến góp ý cho sự điều hành, lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Một số ý kiến còn cụ thể, cho thấy nếu các cán bộ của quận sát hơn với cơ sở, thì một số ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên nêu đã được giải quyết kịp thời, không để đến khi đối thoại mới trả lời. Sau cuộc đối thoại này, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ chỉ đạo các ngành, phường xem xét bổ sung những vấn đề cán bộ, đảng viên cơ sở đóng góp, đề xuất vào chương trình công tác của Quận ủy, các ngành, các phường để tổ chức thực hiện nhằm từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên cơ sở và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
Diễn đàn đối thoại trực tiếp là nơi để cán bộ, đảng viên cơ sở phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, là dịp để các cán bộ lãnh đạo quận gần gũi, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên cơ sở. Qua đó, đổi mới phong cách lãnh đạo trong quá trình phục vụ nhân dân với phương châm “Nói đi đôi với làm”. Sau đối thoại, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy cần tăng cường “hậu kiểm” việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng dân chủ hình thức, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Bài, ảnh: Thanh Thy