26/03/2026 - 06:43

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2026)

Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn 

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực. Tại TP Cần Thơ, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển năng động của thành phố.

Linh hoạt tập hợp ĐVTN

Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn (Đại học Cần Thơ) là một trong những đơn vị điển hình trong công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN. Theo anh Trần Trương Gia Bảo, Bí thư Đoàn khoa, với hơn 2.000 đoàn viên, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, vì vậy, Đoàn khoa đã đa dạng hóa các hoạt động để thu hút ĐVTN. Đơn cử như thành lập fanpage, kênh TikTok, cùng nhiều các sân chơi học thuật để ĐVTN học tập, nghiên cứu khoa học. Từ thực tế cho thấy, khi hoạt động, phong trào “bấm trúng” nhu cầu của ĐVTN, tất yếu sẽ lan tỏa và được các bạn trẻ hưởng ứng. Thời gian qua, nhiều mô hình, hoạt động do Đoàn khoa tổ chức đã được Đoàn Thanh niên Đại học Cần Thơ nhân rộng, như: hội thi “Hát Quốc tế ca”, hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên gắn với triết lý giáo dục của Đại học Cần Thơ. Hay như Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn khoa, không chỉ sinh hoạt trong phạm vi Khoa, mà còn hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tháng Thanh niên, tuổi trẻ thành phố ra sức cống hiến với nhiều công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Cần Thơ và ĐVTN khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Sinh viên Ngô Huỳnh Đăng Phú Quí, ngành Chính trị học, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn khoa, chia sẻ: “Các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa hoặc cuộc thi tìm hiểu về lịch sử - văn hóa trực tuyến là cơ hội để em nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tương lai. Em nghĩ, trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng phát triển, việc Đoàn khoa đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng và xây dựng các mô hình tạo môi trường để sinh viên học tập và rèn luyện kỹ năng mềm là rất cần thiết”.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Đại học Cần Thơ chủ động đổi mới phương thức sinh hoạt; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động. Các hoạt động, phong trào thanh niên ngày càng đa dạng với nội dung phong phú từ hoạt động tình nguyện, chăm lo an sinh xã hội đến các sân chơi học thuật, tìm hiểu truyền thống lịch sử - văn hóa... Từ năm 2023 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 200 hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, 50 chương trình văn hóa - văn nghệ. Nhiều mô hình mới được đoàn viên, sinh viên tích cực hưởng ứng, như: “Student Fair” (mô hình kết hợp kinh doanh, trò chơi trải nghiệm và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp) và các cuộc thi tiếng Anh “Star Awards”, Olympic các môn khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh; kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh/tiếng Pháp…

Tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, các hoạt động, phong trào gắn với chuyên môn được Đoàn trường tăng cường nhằm tạo môi trường cho ĐVTN học tập và rèn luyện. Đoàn trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ: Blouse Trắng, Y đức, Hiến máu tình nguyện và Đội khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Các câu lạc bộ được giảng viên tư vấn, định hướng hoạt động, giúp ĐVTN trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đơn cử như Câu lạc bộ Blouse Trắng tổ chức các đợt chia sẻ kinh nghiệm học tập cho sinh viên chuyên ngành Dược thông qua mạng xã hội; Câu lạc bộ Y đức duy trì, triển khai cuộc thi “Đấu trường Y tế” hằng năm. Hay như Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện tích cực tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và giảng viên tham gia hiến máu, duy trì “Ngân hàng máu sống”, “Ngân hàng máu hiếm”, tổ chức truyền thông về hiến máu tình nguyện cho người dân và sinh viên.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

Chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 được Trung ương Đoàn xác định là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn viên xã Hòa An và sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ dùng cơm cùng bà Nguyễn Thị Dân (con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyên) ở ấp Hòa Bình.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ thành phố triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực vì cộng đồng; phối hợp triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp...

Trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Đoàn cấp xã đẩy mạnh thực hiện “3 liên kết” (liên kết địa bàn, liên kết đội hình, liên kết cộng đồng), nhằm huy động nguồn lực triển khai các phong trào. Theo anh Trương Quốc Bảo, Phó Bí thư Đoàn phường Ngã Bảy, đến nay, Đoàn phường đã kiện toàn tổ chức bộ máy tại các chi đoàn ngành, khu vực; triển khai các mô hình tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với nhu cầu của ĐVTN và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn, phát huy vai trò của ĐVTN trong tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiêu biểu như Đội hình “Bình dân học vụ số”, gồm 25 thành viên là cán bộ Đoàn, ĐVTN và cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Các bạn trẻ đến từng hộ gia đình hỗ trợ cài đặt các ứng dụng số và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà.

Tại phường Ninh Kiều, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, tuổi trẻ phường đã kết nối nguồn lực thực hiện 6 công trình cấp phường, 243 công trình cấp chi đoàn, với tổng trị giá khoảng 1,4 tỉ đồng. Các mô hình hiệu quả: tuyến đường (hẻm) “Văn minh - An toàn - Xanh - Sạch”, chèo SUP bảo vệ dòng sông quê hương, “Bữa cơm cùng Mẹ” (nấu cơm và dùng cơm tại gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng). Tại xã Hòa An, thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tuổi trẻ xã phối hợp với các đơn vị, Đoàn trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa. Nổi bật là phối hợp Công an xã ra mắt mô hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”; phối hợp Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện mô hình “Mâm cơm nghĩa tình” tại gia đình liệt sĩ, “Đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường văn minh - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và các hoạt động hỗ trợ cải cách hành chính, chuyển đổi số tại địa phương...

Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, thời gian tới, Đoàn bộ thành phố đề ra 3 nhiệm vụ đột phá: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với quy mô, không gian phát triển mới của thành phố; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nâng cao năng lực số và làm chủ khoa học công nghệ cho ĐVTN, thiếu nhi. Cụ thể hóa các nhiệm vụ này, Đoàn bộ thành phố tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, lấy chất lượng cán bộ Đoàn làm “then chốt, chất lượng cơ sở Đoàn làm “đột phá; quyết liệt đổi mới tư duy, trình độ, phong cách cán bộ Đoàn; đổi mới công tác tổ chức sinh hoạt chi đoàn. Qua đó, xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong đổi mới sáng tạo; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết