02/12/2008 - 08:06

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Đổi mới để sáng tạo những tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao, làm rạng rỡ thêm bản sắc, cốt cách của dân tộc ta thời hiện đại

* Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày 1-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao vàng. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và trực tiếp trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh những cống hiến xuất sắc của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ sân khấu nói riêng đã lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ, lấy thực tiễn hào hùng của sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới của dân tộc làm cảm hứng sáng tạo, các nghệ sĩ đã trưởng thành nhanh chóng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành quả của nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Trong lao động sáng tạo nghệ thuật đầy tâm huyết, các nghệ sĩ đã gìn giữ và phát huy giá trị bất hủ của sân khấu dân tộc, định hướng thẩm mỹ phong phú, lành mạnh cho công chúng, sáng tạo nên hình tượng nghệ thuật, kết tinh những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh... Bước vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất nước bước vào giai đoạn giao lưu văn hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, các nghệ sĩ sân khấu đã và đang nỗ lực tìm tòi, đổi mới, vươn lên đáp ứng đòi hỏi cao của thời kỳ mới. Tư duy năng động theo hướng xã hội hóa hoạt động sân khấu đã dần thay thế tư tưởng bao cấp...

Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn: Hội Nghệ sĩ Sân khấu và đội ngũ nghệ sĩ cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới để chủ động đổi mới trong hoạt động lý luận, phê bình, biểu diễn, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế; sáng tạo nên những tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ tốt đẹp, khẳng định những giá trị trường tồn của dân tộc, làm rạng rỡ thêm bản sắc, cốt cách của dân tộc ta thời hiện đại...

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Nguyễn Trọng Khôi cho biết: Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam hiện đang là mái nhà chung của các 2.500 hội viên, trong đó có 9 tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, 93 nghệ sĩ nhân dân...Trong hơn nửa thế kỷ qua, sân khấu Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường lịch sử, đóng góp cho những thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới. Các thế hệ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đang gìn giữ, phát huy nền nghệ thuật quý báu của cha ông để lại...

Ngoài phần thưởng cao quý Huân chương Sao vàng cho các thế hệ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang còn trao phần thưởng dành cho các cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của sân khấu. Đó là huân chương Độc lập hạng nhì cho NSND Dương Ngọc Đức, nguyên Tổng Thư ký Hội NSSK Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng ba cho NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam; huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Hội Lê Duy Hạnh; huân chương Lao động hạng nhì cho Phó Chủ tịch Hội Lê Đại Chức...

Tối 1-12, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khai mạc Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội.

THANH GIANG (TTXNV)

Chia sẻ bài viết