17/07/2014 - 21:37

Ngày thi đấu thứ 2 Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2014

Đội bơi lội Cần Thơ vượt chỉ tiêu

Nguyễn Chí Toàn mang về 2 HCV cho bơi lội Cần Thơ trong ngày hôm qua. Ảnh: Minh Thảo 

(CT)– Trong ngày thi đấu thứ hai, các “kình ngư” của bơi lội Cần Thơ tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để đoạt thêm 8 HCV, nhiều hơn 3 HCV so với dự kiến.

Đúng như dự đoán, nữ VĐV Trương Thị Cẩm Tú không có đối thủ ở cự ly 400m tự do hạng thương tật S5. Ngay khi xuất phát, Cẩm Tú đã vượt lên trước và có tốc độ bơi đều nhanh hơn các đối thủ. Không quá khó khăn, Cẩm Tú về đích đầu tiên với thành tích 11:00.67, bỏ xa người về nhì hơn 3 phút. Tương tự Cẩm Tú, VĐV Nguyễn Chí Toàn hạng thương tật S5, cũng xuất sắc mang về chiếc HCV ở cự ly 400m tự do, sau khi đã giành HCV nội dung 100m bơi bướm trước đó. Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong ngày thi đấu hôm qua là kình ngư Đỗ Thanh Hải khi anh phá kỷ lục paragames Đông Nam Á ở cự ly 50m bơi ếch. Với những sãi tay mạnh mẽ, Thanh Hải đã hoàn thành đường bơi rất nhanh với thành tích 45 giây 51, phá kỷ lục paragames Đông Nam Á do chính anh lập tại Myanmar năm 2014 là 46 giây 55. Các VĐV Lê Tiến Đạt, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thành Tặng, Nguyễn Công Thành cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ với chiếc HCV.

Ngược lại với thành công của bơi lội, đội điền kinh Cần Thơ không đạt được HCV nào trong ngày thi đấu hôm qua, chỉ có 4 HCB và 3 HCĐ.

Môn cử tạ cũng bắt đầu khởi tranh ở ngày thứ hai của Hội thao. Kết quả: ở nội dung nữ hạng cân 55 kg, Châu Hoàng Tuyết Loan của Khánh Hòa đã giành HCV khi đẩy được mức tạ 102 kg, phá kỷ lục Paragames 2014 do chính cô lập được là 101 kg. Không kém phần ấn tượng, Đặng Thị Linh Phượng (TPHCM, hạng cân 50 kg) đã bất ngờ nâng thành công mức tạ 87 kg ở lần đẩy thứ 4, phá sâu kỷ lục châu Á 2014 của chính mình là 78 kg. Ở hạng cân nam 49 kg, Lê Văn Công góp thêm 1 HCV cho đoàn TPHCM với mức tạ 183 kg, vượt kỷ lục 175 kg mà anh đạt được tại giải vô địch châu Á 2013. VĐV duy nhất của đoàn Trà Vinh là Nguyễn Bình An cũng xuất sắc mang về chiếc HCV hạng cân 54 kg với mức tạ 181 kg…

Môn Boccia cũng khởi tranh vào hôm qua. Kết quả, ở hạng thương tật BCI, các VĐV của TPHCM là Cấn Lương Phan Hiển và Đặng Thị Tâm lần lượt đoạt HCV và HCB; VĐV Lương Ngọc Hồng Hoa của Cần Thơ đoạt HCĐ. Ở hạng thương tật BC2, các giải nhất, nhì và ba đều thuộc về 3 VĐV của TPHCM là Đức Hưng, Hồng Phúc và Bạch Tuyết.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn TPHCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nội đứng thứ hai, kế đến là chủ nhà Cần Thơ.

N.MINH –X.NGUYÊN

Bảng tổng sắp tốp 5 tính đến hết ngày 17-7-2014

Chia sẻ bài viết