25/03/2011 - 20:44

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Cần Thơ, đến cuối quý I/2011, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố ước đạt 37.200 tỉ đồng, tăng 0,92% so đầu quý và tăng 20,9% so với cuối quý I/2010. Trong đó, nợ xấu chỉ chiếm 1,67% tổng dư nợ cho vay, giảm 1,96% so với cuối quý I/2010. Qua đó, chứng tỏ tình trạng “sức khỏe” của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2011 đạt 5.006 tỉ đồng, tăng gần 11% so cùng kỳ; xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ 223,7 triệu USD, tăng 19,6% so cùng kỳ năm 2010.

Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố hiện dao động ở mức 16 - 20%/năm. Với mức lãi suất này, nhiều DN vừa và nhỏ không dám vay vốn sản xuất, vì áp lực cạnh tranh trên thị trường lớn, để tăng lợi nhuận 5-10% so với năm 2010 đã cực khó, mức lãi suất này đã vượt qua “sức chịu đựng” của DN nhỏ. Theo tính toán của một DN kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thị trường gạo năm 2011 sẽ khó khăn và quay lại thời kỳ từ năm 2007 trở về trước, do việc đàm phán các hợp đồng tập trung đang chậm lại, áp lực cạnh tranh gay gắt hơn; DN xuất khẩu gạo Việt Nam và đối tác vẫn chưa gặp nhau về giá. Rồi việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trong thu mua tạm trữ gạo, chế biến xuất khẩu cũng không dễ dàng. Lãnh đạo một DN xuất khẩu thủy sản cho rằng, đa phần các DN đều thiếu vốn sản xuất, DN tự bơi là chính, do gần hai năm nay, nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn đã quay lưng lại với con cá tra. Với giá cá nguyên liệu hiện tại, người nuôi cá chắc chắn có lời, người dân rất muốn nuôi, nhưng không có vốn!

Tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ (chiều 18-3) về sơ kết gần 1 tháng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, khẳng định: hầu hết các tổ chức tín dụng trên địa bàn đều quan tâm đến chính sách ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, cho vay thu mua lúa gạo... Theo ông Hà Hồng Ngọc, Giám đốc NHNN chi nhánh Cần Thơ, cơ cấu cho vay vốn trên lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm qua chiếm trên 20% tổng dư nợ tín dụng. Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 11, khả năng đáp ứng tín dụng có giảm, nhưng cơ cấu cho vay sẽ dành nhiều hơn cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhất là nông nghiệp, nông thôn, DN vừa và nhỏ.

Ngày 18-3-2011, Thống đốc NHNN gửi công văn số 2200/NHNN-CSTT đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cả nước triển khai kiểm tra, giám sát và yêu cầu các TCTD trên địa bàn tăng cường huy động vốn, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất để tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dõi, đôn đốc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về quan hệ tín dụng đối với khách hàng vay của các TCTD trên địa bàn... Có thể nói, việc ưu tiên vốn cho sản xuất là vấn đề bức thiết hiện nay và rất cần sự chia sẻ, đồng thuận của các ngân hàng.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết