06/10/2022 - 20:06

Đoàn khảo sát Trung ương khảo sát việc xây dựng đội ngũ trí thức tại TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 6-10, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ tiếp đoàn khảo sát của Trung ương, do đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW, làm Trưởng đoàn đến khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước” (Nghị quyết số 27) trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi tiếp Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, chiều 6-10. Ảnh: B.NG

Trong 15 năm qua, đội ngũ trí thức của Cần Thơ phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố có 18.466 CBCCVC; trong đó, có 170 CBCCVC có trình độ tiến sĩ (có 1 Phó Giáo sư), 14.245 CBCCVC có trình độ thạc sĩ, đại học. Về lý luận chính trị, có 1.507 người có trình độ cao cấp, cử nhân; 5.621 người có trình độ trung cấp. Thành phố có 5 trường đại học, với 3.926 cán bộ, giảng viên và người lao động... TP Cần Thơ đề ra mục tiêu triển khai thực hiện xây dựng chiến lược phát triển, sử dụng đội ngũ trí thức, nhà khoa học trên địa bàn thành phố đến năm 2030 với số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần cân đối, phù hợp, trong đó, coi trọng việc nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị. Xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; tạo lập môi trường dân chủ, tự do sáng tạo, công bằng trong hoạt động của đội ngũ trí thức là điều kiện tiên quyết để có một nền khoa học, công nghệ phát triển;...

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 27 vào chiều 6-10. 

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố đã trao đổi thông tin, giải trình để làm rõ thêm những ý kiến, nội dung Ðoàn khảo sát nêu ra; nhất là về chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ, tôn vinh trí thức… Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 27 và khẳng định thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 27; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức;…

Ðồng chí Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 27 và ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo tổng hợp về Ban Chỉ đạo Trung ương.

► Sáng cùng ngày, đoàn khảo sát đến thực tế tại Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Kết quả cho thấy, đội ngũ trí thức của Trường ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học tăng từ 44,9% (năm 2012) lên 91,72% (năm 2022);...  

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết