29/07/2014 - 08:40

Đoàn khảo sát liên ngành Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực thi một số luật ở TP Cần Thơ

 Ông Nguyễn Văn Tiên (đứng) phát biểu tại cuộc họp.

(CT)- Chiều 28-7-2014, Đoàn khảo sát liên ngành Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo thành phố và các ban, ngành khảo sát việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, Luật Người cao tuổi, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật về phòng chống lao. Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát làm việc tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền và Bến xe 91B (đường Nguyễn Văn Linh) về việc thực thi một số luật nói trên.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành chức năng báo cáo với Đoàn khảo sát về tình hình thực thi luật thời gian qua. Việc triển khai thực hiện pháp lệnh dân số của TP Cần Thơ đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu đạt mục tiêu giảm sinh thấp; đồng thời, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, thông qua nhiều mô hình, đề án đã triển khai và duy trì thực hiện. Đối với chương trình phòng chống lao, mạng lưới phòng chống lao được triển khai từ tuyến thành phố đến cơ sở, tỷ lệ người mắc lao được phát hiện, quản lý và điều trị ngày càng tăng. Nhiều chế độ, chính sách dành cho người cao tuổi được quan tâm thực hiện, nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người cao tuổi. Ngành y tế tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh tác hại của thuốc lá; tuân theo những quy định cấm hút thuốc lá và buôn bán thuốc lá. Mặc dù Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã thực thi nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả, bởi cơ quan quản lý nhà nước địa phương cũng như người dân chưa hiểu toàn diện về các hành vi đa dạng của bạo lực gia đình, ở các lứa tuổi khác nhau. Qua thống kê của thành phố, số vụ bạo lực gia đình được phát hiện, xử lý vi phạm còn thấp, nạn nhân của bạo lực gia đình chưa thấy được quyền của họ trong việc lên tiếng bảo vệ bản thân.

Tin, ảnh: T. Sương

Chia sẻ bài viết