23/06/2015 - 21:25

Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp như lời bác dạy

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, tập thể Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, tham gia xây dựng cầu đường giao thông. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Chi bộ, Ban CTMT khu vực đã vận động nhân dân thực hiện hơn 3 km đường bê-tông, xây dựng mới, sửa chữa nhiều cầu bê-tông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dài hơn 3,8km… Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỉ đồng và hơn 2.000 ngày công lao động. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Hòa, khu vực có khoảng 3,8 km đường giao thông chính. Trước kia, đa số các tuyến đường đều chưa được bê-tông hóa hoặc xây dựng đã lâu nên xuống cấp. Mặt khác, khu vực còn một số cây cầu cây, cầu ván hư hỏng, không an toàn. Nguyện vọng của người dân là sớm thực hiện các công trình cầu, đường để bà con đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, số tiền thực hiện các công trình quá lớn trong khi đời sống người dân khu vực vẫn còn nhiều khó khăn nên việc vận động còn hạn chế. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Chi bộ, Ban CTMT khu vực đã nỗ lực vượt khó, tích cực động viên, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, tích cực vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp tiền xây dựng cầu đường giao thông.

 Cầu Ngã Tư được xây dựng mới từ sự chung tay góp sức của chi bộ, Ban CTMT và bà con nhân dân khu vực Thới Hòa.

Công trình minh chứng cho nỗ lực đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên và người dân khu vực là việc vận động xây dựng cầu chợ Ngã Tư. Theo người dân, cầu chợ Ngã Tư được xây dựng từ lâu, xuống cấp, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, thiếu an toàn, khiến người dân bức xúc. Đối với cây cầu này, quận đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện. Tuy nhiên, trước nhu cầu bức xúc của người dân, Chi bộ đã quyết định vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp xây cầu. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Chi bộ, kể: "Đã có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra khi bà con lưu thông qua cây cầu thiếu an toàn. Đầu năm 2014, Chi bộ họp dân và đưa kế hoạch xây dựng cầu mới để bà con thảo luận, quyết định”. Nhờ chủ trương của Chi bộ hợp lòng dân nên đa số đồng tình, ủng hộ. Qua đó, bà con khu vực đã đóng góp 140 triệu đồng và 320 ngày công xây mới cầu chợ Ngã Tư dài 32 mét, rộng 1,9 mét. Giờ đây, đi lại trên chiếc cầu mới an toàn, rộng rãi, bà con ai cũng phấn khởi và đồng tình với chủ trương của khu vực.

Phát huy kết quả làm được, khu vực tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhiều tuyến đường giao thông. Trong đó, có tuyến đường chợ Ngã Tư - Kinh Ống, dài 1.200 mét, với số tiền 240 triệu đồng và 1.500 ngày công lao động; tuyến đường Ngã tư - cầu Lý Bình, dài 400 mét, tổng số tiền 80 triệu đồng và 448 ngày công lao động... Ông Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Chi bộ, bộc bạch: "Sinh thời, Bác từng dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong " và "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm", tập thể Chi bộ ra sức vận động nhân dân bê-tông hóa các tuyến đường để mọi người đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển". Trong tuyên truyền, vận động, khu vực đã có cách làm hay, thiết thực là dựa vào các vị cao niên, có uy tín. Chú Nguyễn Văn Phục, một vị cao niên, tích cực tham gia đóng góp làm cầu đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng khác, nói: "Qua học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi rất tâm đắc và đồng tình với chủ trương khơi dậy tinh thần đoàn kết chung sức đóng góp của bà con để xây dựng quê hương giàu đẹp. Khi xây dựng cầu Ngã Tư, đường giao thông tôi đều đóng góp tiền, ngày công và tích cực vận động các gia đình khác đóng góp".

Sau khi các tuyến đường khu vực được bê-tông hóa khang trang, đầu năm 2015, chi bộ, Ban CTMT tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Kết quả, nhờ bà con đồng lòng, đến nay toàn bộ 3,8 km đường giao thông khu vực đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Chú Nguyễn Văn Hếch, người dân ngụ tại khu vực Thới Hòa, phấn khởi nói: "Cán bộ khu vực rất tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, bà con chúng tôi tin tưởng và quý mến lắm. Không chỉ tích cực chăm lo cho đời sống bà con thông qua việc bảo lãnh vay vốn, động viên bà con làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà cán bộ còn đoàn kết, tập hợp sức mạnh tập thể để làm đường, sửa cầu, lắp hệ thống chiếu sáng. Việc nào tôi thấy cũng ý nghĩa, hợp lòng dân nên tôi rất ủng hộ".

Chi bộ, Ban CTMT thường xuyên quan tâm chăm lo, giúp đỡ bà con thoát nghèo bền vững thông qua việc hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xét tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng quà, gạo cho hộ nghèo nhân các dịp lễ, Tết… Từ những việc làm thiết thực, số hộ nghèo của khu vực giảm đáng kể. Nếu như đầu năm 2013, toàn khu vực có 31 hộ nghèo thì đến nay khu vực chỉ còn 4 hộ nghèo. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Chi bộ khu vực, nói: "Hàng năm, khu vực vận động khoảng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 150 ngàn đồng để tặng bà con nghèo các dịp lễ, Tết, đau ốm đột xuất; bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, khu vực đã xét đề nghị xây dựng, sửa chữa 19 căn nhà cho hộ nghèo… từ đó công tác giảm nghèo của địa phương đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đó là những việc thiết thực nhất làm theo gương Bác"…

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết