Các tuyến đường chính của khu vực đã được bê-tông hóa khang trang, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; đời sống nhân dân được cải thiện, đến cuối năm 2014 khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo; tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định
Đó là kết quả rõ rệt nhất trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị mà tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã làm được.
Trở lại khu dân cư Đoàn kết, thuộc tổ 14, khu vực Bình Phó A vào một chiều cuối năm 2014, chúng tôi rất phấn khởi trước những thay đổi của khu dân cư. Đa số các tuyến đường nội bộ đã được bê-tông hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Còn nhớ, cách đây 2 năm, bà con khu dân cư Đoàn kết thường than phiền và mang tâm trạng bất an vì khu dân cư thường xảy ra trộm cắp vặt. Mặt khác, do bà con ở khu dân cư đa số là mới dọn về đây ở nên mối quan hệ tình cảm, gắn bó với khu vực, giữa bà con với nhau cũng chưa thật sự gần gũi. Nhận thấy điều này, Ban CTMT đã phân công các thành viên tích cực đi cơ sở, thăm hỏi hoàn cảnh sống của từng hộ dân và tổ chức họp dân để bà con nắm được tình hình khu dân cư.
 |
|
Đại diện cán bộ Mặt trận phường Long Tuyền và Ban CTMT khu vực Bình Phó A thăm hỏi tình hình đời sống của bà con. |
Ông Nguyễn Thanh Đúng, Trưởng Ban CTMT khu vực Bình Phó A, bộc bạch: “Khu dân cư Đoàn kết có khoảng 120 hộ dân, do đây là khu dân cư tự phát, bà con tứ xứ về mua đất cất nhà, ban ngày đa số đi làm ăn, mua bán nên việc gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của bà con rất khó khăn. Nhớ lời Bác dạy, đoàn kết là sức mạnh chiến thắng mọi khó khăn, Ban CTMT đã tìm nhiều giải pháp để tập hợp bà con. Khu vực bố trí họp dân vào buổi tối để các hộ có điều kiện tham dự. Từ những cuộc họp dân, nhiều vấn đề đã được giải quyết”. Tiêu biểu như là việc vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng cổng rào an ninh trật tự, chốt gác bảo vệ dân phố. Ông Nguyễn Thanh Đúng chia sẻ: “Vấn đề lớn nhất ở khu dân cư Đoàn kết chính là tình trạng mất an ninh, trộm cắp còn phổ biến. Do đó, chúng tôi lập danh sách số điện thoại của từng hộ gia đình trong khu dân cư cũng như số điện thoại của cán bộ khu vực và phô-tô phát cho mỗi nhà để khi cần thiết thì liên lạc. Mặt khác, Tổ dân phố cũng luân phiên nhau tuần tra, canh gác hàng đêm”. Nhờ cách làm này, nhiều lần bà con khu dân cư Đoàn kết đã bắt được trộm hoặc ngăn ngừa được trộm cắp xảy ra. Từ những việc làm nhỏ này, bà con dần tin tưởng và ủng hộ những chủ trương mà khu vực đề ra. Qua đó, bà con đóng góp hơn 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội bộ, làm đường dân sinh nối liền quốc lộ 91B dài 360m; xây dựng 4 cổng rào an ninh trật tự và 1 chốt gác bảo vệ dân phố; đồng thời, họp dân thống nhất mỗi tháng mỗi hộ góp 8 ngàn đồng để bồi dưỡng cho lực lượng dân phố. Chú Nguyễn Văn Út, người dân sống tại khu dân cư Đoàn kết, phấn khởi nói: “Tình hình an ninh của khu vực giờ được cải thiện, bà con rất yên tâm. Được như thế này cũng là nhờ sự quan tâm, tận tụy vì dân của các cán bộ khu vực”.
Đến nay, không chỉ ở khu dân cư tổ 14 mà đa số các tuyến đường chính của khu vực đều được Ban CTMT khu vực vận động bà con góp sức xây dựng. Điển hình như tuyến đường Đường Đào (rạch Ông Kinh) mấy chục năm qua đây chỉ là tuyến đường đất, bà con đi lại rất khó khăn. Ông Nguyễn Thanh Đúng, Trưởng Ban CTMT khu vực Bình Phó A, cho biết, đây là tuyến đường nội bộ, dài 800 m có khoảng 25 hộ dân sinh sống. nhiều lúc thấy tuyến đường sình lầy không thể chạy xe gắn máy thì trong bụng anh em khu vực không được vui. Qua họp dân, bà con thống nhất ai có tiền nhiều thì đóng nhiều, ai tiền ít thì đóng ít và góp thêm ngày công. Nhờ vậy, giờ đây bà con có thể đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Anh Âu Kí Dũng, khu vực Bình Phó A, bày tỏ: “Nếu không có sự nhiệt tình, tận tụy của cán bộ khu vực chắc không làm nổi tuyến đường này vì chi phí đóng góp cao. Bản thân tôi đóng góp 3 triệu đồng. Những hộ khó khăn thì phụ ngày công. Tôi rất phục cách tổ chức sắp xếp và triển khai việc thực hiện tuyến đường này của cán bộ khu vực”.
Học Bác, Ban CTMT khu vực hết sức quan tâm, gần gũi và giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, số hộ nghèo hàng năm của khu vực đều giảm đáng kể, hiện khu vực chỉ còn lại 1 hộ nghèo. Một trong những hộ nghèo được khu vực quan tâm giúp đỡ là hộ cô Trương Thị Sương. Cô Sương góa bụa đã nhiều năm, một nách 2 con nên cuộc sống khá chật vật. Mấy năm trước khu vực đã xét tặng gia đình căn nhà tình thương, bảo lãnh cho cô Sương vay vốn để mua bán nhỏ bên cạnh công việc may vá. Người con lớn của cô Sương bị bệnh bẩm sinh, thần kinh không ổn định. Cô con gái út tuy học rất giỏi nhưng có khả năng phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Khu vực đã kịp thời giúp đỡ cho con gái cô Sương, như: xin miễn giảm học phí, tặng học bổng, đồ dùng học tập
Giờ thì con gái út của cô Sương đã là sinh viên năm thứ 4, ngành Quản trị Du lịch ở Trường Đại học Cần Thơ. Gia đình cô Sương cũng đã được đưa ra khỏi diện nghèo. Cô Sương xúc động nói: “Tấm lòng yêu thương, chia sẻ khó khăn của cán bộ khu vực đối với những gia đình nghèo, khó khăn như gia đình tôi là hết sức đáng quý. Tôi rất mang ơn. Nếu không được giúp đỡ, tiếp sức, gia đình tôi không thể vượt qua những khó khăn
”. Tính chung, trong năm 2014, tổng số tiền mà Ban CTMT khu vực Bình Phó A vận động chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt; xây dựng đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hơn 330 triệu đồng.
Nhắc đến tập thể Ban CTMT khu vực Bình Phó A, ông Hồ Ngọc Hỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nói: “Ban CTMT khu vực đã xác định, chọn những việc thiết thực để làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó khơi dậy sức mạnh đoàn kết của nhân dân để chăm lo cho nhân dân. Để làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, không nệ việc khó hay dễ, việc lớn hay nhỏ. Tất cả vì lợi ích của bà con mà làm. Ban CTMT đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết của bà con nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những việc đã làm được, Ban CTMT khu vực Bình Phó A xứng đáng là một trong những tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014”.
Bài, ảnh: TÂM KHOA