06/12/2010 - 09:01

KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989-6/12/2010)

Đoàn kết đuổi "giặc nghèo"

Giã từ quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) năm xưa giờ tuổi đã cao, sức yếu, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của hội viên (HV), thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực hỗ trợ vốn, xây dựng nhiều mô hình làm ăn mới, giúp HV vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Những Hội CCB cơ sở sau đây xứng đáng là “điểm tựa”, giúp HV thoát nghèo bền vững.

1. Hội CCB phường Trà Nóc có 127 HV, trước năm 2005, do nhiều HV sống bằng nghề nông, không có đất sản xuất, thường xuyên đau yếu, bệnh tật... nên có tới 30% HV thuộc diện nghèo và gặp hoàn cảnh khó khăn. Trăn trở với những khó khăn của HV, 5 năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB phường Trà Nóc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ HV CCB vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 5 năm qua, bên cạnh vận động các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp sửa chữa, xây nhà “Tình đồng đội” cho 4 HV, BCH Hội CCB phường Trà Nóc đã tín chấp cho hơn 400 lượt HV vay hơn 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội (NHCSXH) để phát triển kinh tế gia đình. BCH Hội CCB phường còn phát động phong trào HV góp vốn tương trợ cho mượn xoay vòng để giải quyết khó khăn, bổ sung nguồn vốn làm ăn... Ước tính, mỗi năm, HV CCB phường Trà Nóc góp vốn hơn 500 triệu đồng để xoay vòng, tương trợ trong hội viên. Có vốn, nhiều HV trong phường đã vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Tăng Văn Khải, HV CCB ở khu vực 1 là một trong nhiều hộ vượt qua khó khăn nhờ vốn vay do Hội CCB phường bảo lãnh. Nhà có 5 công vườn, nhưng trước đây do thiếu vốn nên cây trồng không được đầu tư, chăm sóc nên năng suất thấp, cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2009, được Hội CCB phường bảo lãnh vay 20 triệu đồng từ NHCSXH, anh dành 15 triệu đồng cải tạo và chăm sóc vườn dâu, sầu riêng, còn 5 triệu đồng bổ sung thêm vốn cho vợ mua bán trái cây. Hai năm qua, mỗi năm thu nhập từ kinh tế vườn và buôn bán trái cây ước tính trên 60 triệu đồng.

Xác định, muốn giúp HV thoát nghèo bền vững thì không chỉ giúp về vật chất mà phải giúp cả mô hình làm ăn mới nên đầu năm 2009, Hội CCB phường đã thành lập ra Hợp tác xã (HTX) Hiệp Thành Phát, tập hợp 10 HV CCB ở khu vực 1 tham gia để nuôi trồng thủy sản. Qua hai năm hoạt động, bước đầu HTX đã khẳng định là mô hình làm ăn hiệu quả. Chú Trần Văn La, thành viên của HTX, cho biết: “Sau khi thành lập, Hội CCB phường bảo lãnh cho HTX vay 150 đồng từ NHCSXH. Các thành viên góp vốn thêm được tổng cộng 180 triệu đồng. Chúng tôi đến Nông trường Sông Hậu mướn gần 1,5 công đất làm trang trại nuôi cá giống. Đến nay, HTX đã thu hoạch được 8 lứa cá, lời hơn 150 triệu đồng. Số tiền lời này, chúng tôi đã dùng để mua máy móc, dụng cụ. Sang năm 2011, số tiền lời thu được HTX sẽ chia cho từng HV”.

Với những nỗ lực trên, đến nay, phường Trà Nóc không còn HV nghèo, chỉ còn 3 HV CCB cận nghèo. Chú Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: “Thời gian tới, Hội CCB phường sẽ lập thêm nhiều dự án cho HV vay vốn phát triển kinh tế và động viên HV phát huy tinh thần tự cường, chất lính trong của “Bộ đội Cụ Hồ” để vươn lên làm giàu”.

2. Theo Thường trực Hội CCB quận Cái Răng, thời gian qua, Hội CCB phường Phú Thứ đã có nhiều hoạt động giúp HV làm kinh tế đạt hiệu quả cao. Chú Võ Văn Út, Chủ tịch Hội CCB phường Phú Thứ, cho biết: HV CCB khu vực Phú Hưng chủ yếu sống bằng nghề làm vườn, trong đó táo là cây chủ lực. Do thiếu nhân lực, thiếu vốn nên trước đây thu nhập từ cây táo không cao. Sau nhiều lần khảo sát, năm 2006, BCH Hội CCB phường đã xây dựng mô hình “Tổ liên kết trồng táo” và tập hợp 11 HV trong khu vực tham gia. Hoạt động của “Tổ liên kết trồng táo” chủ yếu là đoàn kết, giúp đỡ nhau ngày công lao động. Chú Võ Văn Út, nói: “HV nào trong tổ khi bồi sinh cho gốc, thu hoạch, cắt cành... các HV trong tổ xúm lại giúp nhau; đồng thời chia sẻ nhau kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc... từ đó hiệu kinh tế mang lại cao hơn”. Đến thăm một số gia đình HV trong “Tổ liên kết trồng táo” càng thấy rõ hiệu quả của mô hình này. Nhờ liên kết làm ăn, 4 năm qua mỗi công táo, các HV thu lời từ 18-20 triệu đồng. Chú Trần Văn Tư phấn khởi cho biết: “Nhà tôi có 5 công táo, trước đây hai vợ chồng làm không xuể, táo bị sâu bệnh, năng suất thấp, mỗi năm chỉ thu được 2-3 chục triệu đồng. Từ khi tham gia vào “Tổ liên kết trồng táo”, hỗ trợ nhau từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, vận chuyển... nên mỗi năm thu lời xấp xỉ 100 triệu đồng...”.

Nhằm giúp nhiều HV CCB khác trong phường vượt qua khó khăn, 5 năm qua, Hội CCB phường Phú Thứ đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cất 12 căn nhà “Tình đồng đội”, nhà “Đại đoàn kết” tặng HV CCB nghèo. Hội cũng đã tín chấp với NHCSXH giúp hàng trăm lượt HV vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Hội đang tín chấp cho HV vay tổng cộng 2,6 tỉ đồng. Có vốn, nhiều HV đã mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, làm vườn, buôn bán nhỏ. Nhiều HV không có đất sản xuất cũng mạnh dạn mướn đất để làm ăn. Như trường hợp anh Lê Văn Dứa, HV CCB khu vực Thạnh Phú, không có đất sản xuất. Năm 2007, được Hội CCB phường tín chấp cho vay 12 triệu đồng từ NHCSXH, anh mướn 4 công đất trồng dưa hấu. Nhờ chăm chỉ làm ăn, mỗi năm anh lời trên 50 triệu đồng. Năm 2009, anh đã trả sổ hộ nghèo và vừa mới cất nhà tường khang trang. Chú La Văn Mừng, HV CCB ở khu vực Phú Hưng cũng phấn khởi cho biết:“Nhà tôi không có đất sản xuất, năm 2008, được Hội CCB phường bảo lãnh cho vay 15 triệu đồng từ NHCSXH, tôi đã mướn 5 công đất trồng dưa hấu. 3 năm qua, mỗi năm trồng 4 vụ dưa hấu, vụ nào được giá, tôi lời mỗi công 10 triệu đồng”.

Nhìn hiệu quả hoạt động thời gian qua, chú Võ Văn Út, Chủ tịch Hội CCB phường tự tin nói: “Hội CCB phường hiện có 161 HV, trong đó có 120 HV có mức sống giàu và khá, chỉ còn 2 HV nghèo. Thời gian tới, Hội CCB phường tiếp tục xây dựng nhiều mô hình kinh tế vận động HV tham gia; đồng thời đẩy mạnh bảo lãnh cho HV vay vốn làm ăn để đến năm 2015, 100% HV CCB của phường có mức sống giàu khá”.

3. Hội CCB xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) có 141 HV, sinh hoạt tại 14 chi hội. Năm 2005, xã còn trên 30% HV thuộc diện nghèo, cận nghèo. BCH Hội CCB xã luôn trăn trở, tìm cách giúp HV thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định. Chú Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã, nói: “Hầu hết HV CCB đều có đất sản xuất nhưng do thiếu vốn, chưa biết cách làm ăn hiệu quả nên tỷ lệ nghèo cao”. Từ đó, BCH Hội CCB xã đẩy mạnh vận động, huy động các nguồn vốn hỗ trợ cho HV phát triển kinh tế. Từ năm 2005 đến nay, bên cạnh vận động hội viên CCB góp vốn mỗi tháng từ 100-200 ngàn đồng cho nhau mượn xoay vòng, Hội CCB xã cũng tín chấp với NHCSXH cho hàng trăm lượt hội viên vay hơn 4 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, BCH Hội CCB xã cũng đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt và chăn nuôi cho HV. Từ đó, nhiều HV CCB đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, mang lại hiệu quả. Điển hình như trường hợp chú Trần Văn Long, HV CCB ở ấp Ba Cao, được Hội CCB xã bảo lãnh cho vay 15 triệu đồng (năm 2008), chú Long đã lên liếp 4 công đất trồng đu đủ. Mỗi vụ thu hoạch, trừ chi phí , chú còn lời 6 triệu đồng/ công. Tháng 8-2010, được vay tiếp 15 triệu đồng, chú đầu tư mở rộng diện tích trồng đu đủ lên 10 công... Hiện 10 công đu đủ của chú lứa đang xanh tốt, trĩu quả. Hay như trường hợp anh Nguyễn Văn Xoàn, HV CCB ở ấp Bình Xuân, nhà có 3 công đất, trước đây làm lúa chỉ đủ ăn. Năm 2008, được Hội CCB xã bảo lãnh cho vay 10 triệu đồng và được tham gia lớp tập huấn kiến thức trồng trọt của Hội CCB mở tại xã, anh chuyển 2 công đất sang trồng dưa hấu. 3 năm nay, mỗi năm quay vòng 4 vụ dưa hấu, trừ chi phí anh còn lời 50 triệu đồng, cuộc sống khấm khá hơn.

Để giúp HV thoát nghèo bền vững, BCH Hội tập trung xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác để tập hợp HV tham gia. Đầu năm 2010, mô hình “Câu lạc bộ nhân cá giống” ở ấp Thới Giai ra đời, với 11 hội viên tham gia. Hội CCB xã đã bảo lãnh cho các HV trong Câu lạc bộ (CLB) vay từ 8-10 triệu đồng từ NHCSXH, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ương nuôi cá giống cho HV, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Anh Trương Văn Phúc, hội viên CLB, chia sẻ: “Trước đây, tôi đào ao nuôi cá thịt trên 4 công đất nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Từ đầu năm đến nay, gia nhập CLB, tôi được tập huấn kỹ thuật ương nuôi cá giống và được Hội CCB bảo lãnh cho vay vốn, tôi đã cải tạo lại ao để ương cá giống. Đến nay, qua 2 vụ thu hoạch, tôi lời gần 30 triệu đồng”. Tháng 6-2010, BCH Hội CCB xã đã thành lập thêm “Câu lạc bộ trồng dưa hấu” ở ấp Bình Xuân và tháng 8-2010 thành lập thêm “Câu Lạc bộ trồng đu đủ,dưa hấu” tại ấp Ba Cao, quy tụ nhiều HV CCB tham gia. Bước đầu hai CLB này làm ăn khá hiệu quả.

Nhờ tích cực hỗ trợ HV phát triển kinh tế, đến nay, Hội CCB xã Giai Xuân có 75% hội viên có mức sống giàu khá, chỉ còn 1,5% HV nghèo. Chú Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã Giai Xuân nói: “Hiện nay, BCH Hội CCB xã đã xây dựng tiếp “CLB trồng dưa hấu” và “CLB trồng mè” ở ấp Thới An A và lập nhiều dự án vay vốn để giúp HV vươn lên khá, giàu”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết