05/12/2017 - 21:50

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(CT)- Ngày 5-12-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH); ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đã tiếp xúc gần 200 cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; các đồng chí Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ…

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Xuân, thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố thời gian qua. Bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả của kỳ họp, cử tri thị trấn Phong Điền cũng đóng góp, kiến nghị đến QH một số vấn đề quan tâm, bức xúc.

Một số cử tri đề nghị QH tăng cường giám sát để việc cải cách giáo dục đạt hiệu quả; có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; có biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng; có chính sách hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp phát triển…

Nhiều cử tri cũng bày tỏ lo lắng về việc Nhà nước sẽ tăng giá xăng dầu và điện, việc sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn; một số trạm thu phí giao thông mức thu phí cao, khoảng cách đặt các trạm không xa, gây bức xúc trong nhân dân; việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế phải chờ đợi lâu, chất lượng chưa cao…

Giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin thêm về những thành tựu nền giáo dục nước nhà đạt được trong những năm qua nhờ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch QH khẳng định Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý tham nhũng, trong đó, nhiều vụ việc đã và đang được xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thời gian tới, QH tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ngăn ngừa hiệu quả và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.

Theo Chủ tịch QH, thời gian qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy nông nghiệp phát triển, xây dựng nông thôn mới, khắc phục tình trạng được mùa mất giá, tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Chủ tịch QH cũng khẳng định việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu và điện phải đảm bảo không gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh của nhân dân và có lộ trình hợp lý. Các vấn đề khác cử tri đặt ra, Chủ tịch QH ghi nhận và sẽ đề nghị các bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết