07/08/2026 - 14:39

Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ làm việc tại xã Mỹ Tú 

(CTO) - Sáng 7-8, ông Hồ Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Mỹ Tú về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ làm việc tại xã Mỹ Tú.

Xã Mỹ Tú hiện có 18 cơ sở tín ngưỡng và 7 cơ sở tôn giáo, với khoảng 5.124 tín đồ sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Thời gian qua, UBND xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tổ chức lễ trọng đúng chương trình đã đăng ký, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Mỹ Tú cũng nêu một số khó khăn như cán bộ phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác chuyên môn còn hạn chế; việc cập nhật, thống kê dữ liệu còn thực hiện thủ công; công tác nắm tình hình ở cơ sở phụ thuộc nhiều vào thông tin phản ánh từ người dân và các cơ sở tôn giáo.

Ông Hồ Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Phương ghi nhận những kết quả xã Mỹ Tú đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời giải quyết những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết