14/10/2012 - 17:36

Đoàn cán bộ hội đồng dân tộc thăm và chúc mừng quý vị sư sãi, đồng bào dân tộc khmer nhân dịp sene đôn-ta

Đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chúc mừng và tặng quà quý vị sư sãi nhân lễ Sene Đôn-ta.

(CT)- Ngày 14-10-2012, nhân dịp lễ Sene Đôn-ta, đoàn đại biểu do đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng quý vị sư sãi, bà con dân tộc Khmer ở TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố, UBND quận Ô Môn; Hòa thượng Đào Như, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cùng các vị tăng sinh của Học viện, bà con dân tộc Khmer.

Thay mặt Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Danh Út chúc quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ đón lễ Sene Đôn-ta vui tươi, hạnh phúc, đoàn kết. Dịp này, đồng chí thông tin tóm tắt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng; ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thời gian qua vào sự phát triển chung của cả nước, thành phố. Đồng thời, đồng chí mong muốn thời gian tới, quý vị sư sãi tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hòa thượng Đào Như bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer. Hòa Thượng hứa sẽ cùng các vị sư sãi tiếp tục vận động đồng bào dân tộc duy trì tiếng nói, chữ viết, lễ nghi của dân tộc mình; tăng cường học văn hóa, học nghề; tích cực lao động sản xuất để cải thiện đời sống, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời Hòa thượng cũng mong muốn Hội đồng Dân tộc kiến nghị với Quốc hội tiếp tục có những chủ trương, chính sách mới chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết