02/04/2016 - 16:37

Đô thị Thới Lai ngày càng đẹp hơn!

Thời gian qua, huyện Thới Lai đẩy mạnh phát triển công viên, cây xanh; chỉnh trang đô thị sáng-xanh-sạch đẹp. Công tác phát triển giao thông nông thôn cũng được địa phương quan tâm thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giao lưu hàng hóa, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển...

Đến nay, huyện Thới Lai đã xây dựng được 2 công viên cặp tuyến đường tỉnh 921, trước trụ sở Huyện ủy và UBND huyện, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí hằng ngày của người dân. Đồng thời, địa phương cũng trồng thêm cây xanh tại khu trung tâm hành chính huyện; nâng cấp mặt đường và xây dựng vỉa hè đồng bộ… ở đường tỉnh 921 (đoạn trước 2 công viên trên), tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, đường xá thông thoáng cho đô thị Thới Lai.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai, năm 2016, với nguồn vốn kiến thiết thị chính hơn 5,75 tỉ đồng, Phòng đã triển khai 17 công trình; chủ yếu là chăm sóc, duy trì và trồng mới thêm cây xanh tại 2 công viên trước trụ sở Huyện ủy, UBND huyện và trung tâm hành chính huyện, đảm bảo môi trường, cảnh quan cho đô thị Thới Lai. Ngoài ra, tập trung duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đảm bảo đô thị đẹp khi về đêm, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương… Năm 2016, từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường hơn 2,8 tỉ đồng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã triển khai công tác đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý rác; mua thêm thùng rác bố trí cho các xã và một số trường học trên địa bàn huyện…

 Công viên cây xanh được chăm sóc, đảm bảo cảnh quan đẹp cho đô thị Thới Lai.

Để chỉnh trang đô thị, huyện Thới Lai còn tập trung đầu tư nâng cấp các chợ theo hướng khang trang, đi vào nề nếp và đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân địa phương. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai, cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 8 chợ. Năm 2015, huyện đã đầu tư gần 5,5 tỉ đồng triển khai nâng cấp 4 chợ, gồm: Đông Thuận, Trường Xuân A, Trường Thành và thị trấn Thới Lai. Riêng chợ thị trấn Thới Lai, ngoài đầu tư nâng cấp mái che, còn sắp xếp tiểu thương mua bán trật tự và đảm bảo mỹ quan đô thị, có khu riêng biệt để bán ngành hàng thịt, cá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2016, Phòng dự kiến triển khai nâng cấp 2 chợ là Trường Xuân A (giai đoạn 2) và Trường Thành (giai đoạn 2), kinh phí 1,1 tỉ đồng. Trên địa bàn huyện hiện cũng có 2 chợ triển khai theo hình thức kêu gọi đầu tư là: Khu Thương mại Trường Xuân do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát Đạt làm chủ đầu tư, có qui mô hơn 4ha, đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng (san lấp, làm đường) đạt 50%. Dự kiến, tháng 4 triển khai xây dựng nhà lồng và cuối năm hoạt động buôn bán. Dự án Khu dân cư Thương mại Thới Lai và đầu tư nâng cấp nhà lồng chợ hiện hữu do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong đầu tư, đã được huyện phê duyệt danh mục đầu tư...

Nhận xét về phát triển cơ sở hạ tầng ở trung tâm huyện Thới Lai, chị Lâm Thị Thu Liễu, ở thị trấn Thới Lai, cho biết: Những năm gần đây, huyện Thới Lai phát triển, có công viên cây xanh hằng ngày có nhiều người đến tập thể dục dưỡng sinh, vui chơi. Nhà lồng chợ Thới Lai bây giờ đã khang trang hơn, không còn lụp xụp như trước; đường sá cũng được nâng cấp, vỉa hè cũng ngày càng sạch đẹp...

Những năm qua, huyện Thới Lai cũng tập trung phát triển giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại người dân, phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, qua 5 năm đẩy mạnh thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, huyện Thới Lai đã xây dựng được gần 480km đường bê tông 2m, 56,5 km đường bê tông 4m với tổng kinh phí đầu tư hơn 150 tỉ đồng. Huyện còn bắc mới hơn 120 cầu giao thông và nâng cấp hơn 80 cầu bê tông. Để người dân đồng thuận đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông, Thới Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân về vị trí, lợi ích thiết thực và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng giao thông nông thôn. Huyện phát huy đúng mức quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức họp dân công khai để lấy ý kiến, huy động sức dân, xem xét miễn, giảm mức đóng góp đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách. Người dân tích cực tham gia từ lúc triển khai chủ trương đến tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra quá trình thi công. Qua đó công tác xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn của huyện hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các công trình thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng về lâu dài.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai, năm 2015, địa phương đã xây dựng được 28km đường bê tông giao thông nông thôn rộng 2m (với 10 công trình), kinh phí hơn 7,4 tỉ đồng; 21,8km đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới rộng 4m, đến nay toàn huyện có 15 tuyến giao thông nông thôn rộng 4m. 10 công trình giao thông nông thôn rộng 2m đã được đưa vào sử dụng gồm: tuyến Xáng (bên trái), tuyến Bà Đầm (bên phải), tuyến Kênh Ranh, tuyến Điền Hòa (trái và phải), tuyến Rạch Bà (bên phải), tuyến Cồn Chen (bên phải), tuyến Búng Lớn, tuyến Bình Phú Thọ, tuyến Rạch Dầu (bên phải), tuyến Ngã Ngây (bên trái)... Dự kiến giai đoạn 2016-2020, huyện Thới Lai tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn theo tiêu chí nông thôn mới và theo định hướng quy hoạch được duyệt. Trong giai đoạn này, huyện sẽ đầu tư xây mới 95 cầu bê tông rộng từ 2-4m, tổng chiều dài 2.100m, kinh phí dự kiến 28 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng mới 120km đường bê tông giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; duy tu, sửa chữa nâng cấp 40km các tuyến đường nhựa do huyện quản lý.

Phát triển công viên cây xanh, chợ... ở Thới Lai được nâng cấp khang trang, đường sá phát triển... Giờ đây, người dân Thới Lai có thể đi lại dễ dàng, hàng hóa thông thương, đời sống theo đó ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết