28/10/2016 - 21:57

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

(CT)- Sáng 28-10-2016, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, với trên 120 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành liên quan tham gia. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Trưởng ban chỉ huy buổi diễn tập.

Lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra và xử lý vật thể phát ra bức xạ, gây ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống người dân tại khu vực theo tình huống giả định.

Tình huống giả định tại buổi diễn tập, người dân đang tập thể dục tại Công viên Sông Hậu phát hiện nguồn phóng xạ từ hộp sắt do một nhóm đối tượng đặt tại công viên với chủ ý phá hoại. Nghi ngờ vật lạ là chất phóng xạ, người dân thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ. Lực lượng chức năng gồm: cán bộ chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ, Công an TP Cần Thơ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ… kịp thời đến hiện trường khảo sát, kiểm tra, xử lý vụ việc và thu gom vật phát ra bức xạ. Qua buổi diễn tập giúp các thành viên các đơn vị liên quan kịp thời làm quen, ứng phó với tình huống giả định về sự cố bức xạ và cách xử lý phù hợp, giảm thiểu các tác hại; tuyên truyền cho các cơ sở ứng dụng bức xạ, tổ chức và người dân biết được sự cố bức xạ và hạt nhân, cách nhận diện nguồn phóng xạ và các tác hại của sự cố...

Phát biểu tại buổi họp rút kinh nghiệm, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, góp phần hoàn thành tốt buổi diễn tập. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thành phố cũng cho rằng, đây là lần đầu TP Cần Thơ thực hiện buổi diễn tập về sự cố bức xạ và hạt nhân xuất hiện nên quá trình diễn ra ứng phó còn một số hạn chế cần khắc phục như: cách xử lý tình huống, thuyết minh diễn tập…, đồng thời đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm cho lần diễn tập sau được hoàn thiện hơn…

Tin, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết