23/11/2011 - 14:31

Điền kinh Việt Nam khẳng định sức mạnh

“Người đàn ông thép” Vũ Văn Huyện (trái) chia vui cùng đồng đội sau chiến thắng tại
SEA Games. Ảnh: Tinthethao

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục có một kỳ SEA Games đáng nhớ. Với thành tích 9HCV, 9HCB, 13HCĐ, điền kinh Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế đáng gờm tại sân chơi Đông Nam Á.

Nếu như tại SEA Games 25, chỉ riêng bộ ba Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương đã đem về cho thể thao đoàn Việt Nam 6/7 HCV ở bộ môn điền kinh, thì ở SEA Games 26 điền kinh Việt Nam đem về 9 HCV và hàng loạt gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam được trình làng. Ngoại trừ Trương Thanh Hằng vẫn “vô đối” ở cự ly 800m và 1.500m, Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp), có tới 7 vận động viên thuộc dạng “vô danh” tại SEA Games đã tỏa sáng đầy bất ngờ.

Lần đầu tiên tham gia nội dung đi bộ 20 km nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã điền tên vào bảng vàng cho thể thao nước nhà bằng chiếc HCV mở hàng cho đội điền kinh. Vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) đã xuất sắc vượt qua mức xà 1m90 để lấy lại HCV cho thể thao Việt Nam, sau khi Bùi Thị Nhung từ giã đội tuyển. Với thành tích 69,07 m, vận động viên ném lao Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) lần đầu tiên lên ngôi cao nhất tại SEA Games.

Tương tự Dương Văn Thái (Nam Định) đã kế thừa xứng đáng đàn anh Nguyễn Đình Cương khi đoạt chiếc HCV ở cự ly 800m nam. Trân Huệ Hoa (TPHCM) xuất sắc đem lại tấm HCV quý giá với thành tích 13,76m ở nội dung nhảy xa 3 bước. Đào Văn Cường (Hà Nội) giành HCV 400m rào nam với thành tích 51,45 giây.

Số lượng vận động viên đoạt HCV của Việt Nam kỳ SEA Games 25 chỉ 4 người là Thanh Hằng, Đình Cương, Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, nay đã có 8 vận động viên đem “vàng” về. SEA Games 26 lần đầu tiên Việt Nam “có vàng” ở nội dung: đi bộ 20km nữ, ném lao, nhảy xa 3 bước.

Việc Vũ Thị Hương bị mất danh hiệu “nữ hoàng” tốc độ và Nguyễn Đình Cương “nhường” vinh quang lại cho VĐV đàn em Dương Văn Thái tuy có chút ngậm ngùi, nhưng đó cũng là quy luật muôn thuở “không ai đứng mãi trên đỉnh vinh quang”.

8 vận động viên đạt HCV tại SEA Games 26 thuộc biên chế của 8 tỉnh thành đã đem lại những tín hiệu lạc quan cho bộ môn điền kinh Việt Nam và cả những cơ hội phát triển TDTT cho các địa phương. Nếu chúng ta biết chọn lọc và đầu tư bài bản không những ở bộ môn điền kinh mà cả ở các bộ môn khác vẫn có thể nổi lên những vận động viên thể thao đỉnh cao.

PHÙNG HIẾU

Chia sẻ bài viết