05/05/2010 - 08:41

Dịch heo tai xanh lây lan ra diện rộng

* BẠC LIÊU: Heo bệnh chết không phải do bệnh tai xanh

Chiều 4-5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Cục Thú y cho biết: trong khi dịch tai xanh trên heo ngày càng bùng phát và lây lan ra diện rộng thì công tác kiểm soát, vận chuyển tại các vùng dịch còn lơ là và nhiều địa phương vẫn đang loay hoay bàn mức hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh cho người dân.

Theo ông Hoàng Văn Năm, công tác chỉ đạo phòng chống dịch ở nhiều địa phương còn nặng về giấy tờ, công văn mà không kiểm soát được ở cấp cơ sở. Thủ tướng Chính phủ đã có quy định về mức hỗ trợ tiêu hủy, cụ thể là 25.000 đồng/kg heo, nhưng không vượt quá 70% so với giá thị trường. Mức giá này không cố định, căn cứ vào tình hình thực tế, mà Chủ tịch UBND tỉnh có quyền quyết định mức giá cụ thể. Mặc dù vậy, nhiều địa phương đã thiếu linh động trong việc quy định mức giá hỗ trợ dẫn đến tình trạng dây dưa kéo dài. Ông Năm cho biết, đến thời điểm này, một số địa phương chưa đưa ra được mức giá đền bù tiêu hủy cho người chăn nuôi hoặc có những tỉnh, thành lại đưa ra mức đền bù chênh lệch nhau nhiều như: thành phố Hà Nội và Hưng Yên đang áp dụng mức 25.000 đồng/kg heo thịt, Hải Dương, Thái Bình lại ở mức 18.000 đồng/kg. Trong khi giá thịt hơi trên thị trường đang dao động khoảng 21.000 - 22.000 đồng/kg đã dẫn tới việc ở các địa phương có mức đền bù cao người dân đổ xô mang heo đi tiêu hủy, dù chưa biết có nhiễm bệnh hay không. Ông Năm đề xuất, Bộ Tài chính nên sớm có mức hỗ trợ tiêu hủy chung, quy định cho từng vùng miền.

Một nguyên nhân khác khiến dịch lây lan nhanh là việc kiểm soát vận chuyển còn lơ là, tình trạng bán chạy heo bệnh, vận chuyển lén lút heo từ vùng dịch sang vùng không có dịch vẫn diễn ra. Theo Cục Thú y, ngày 29-4 tại Trạm kiểm dịch Gia Lách, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã kiểm tra ô tô vận chuyển heo từ Bắc Giang. Giấy chứng nhận vận chuyển chỉ có 40 con, song thực tế số heo trên xe là 61 con, trong đó 2 con đã chết, số còn lại đều có triệu chứng sốt cao. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau đó cho thấy kết quả dương tính với virus gây bệnh tai xanh. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có công điện đề nghị tỉnh Bắc Giang nghiêm túc thực hiện việc phòng chống dịch trên tinh thần nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Theo báo cáo của Cục Thú y ngày 4-5, trong hai tuần qua, dịch tai xanh trên heo vẫn tiếp tục phát sinh thêm nhiều ổ dịch mới ở các địa phương. Đến thời điểm này, dịch đã xuất hiện ở 154 xã, phường, thị trấn của 28 quận, huyện thuộc 11 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số heo mắc bệnh hơn 49.900 con, đã tiêu hủy 21.310 con. So với 2 tuần trước đó, dịch mới xuất hiện ở 66 xã, phường, thị trấn của 11 huyện thuộc 5 tỉnh, thành, có thể thấy được tốc độ lây lan dịch nhanh và ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, dịch đã xuất hiện tại miền Trung (tỉnh Nghệ An), nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới tại đây là rất cao bởi khả năng miễn dịch tự nhiên của đàn lợn đã giảm thấp.

Ban Chỉ đạo yêu các tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần công điện số 615/TTg-KTN ngày 21/4/2010, đặc biệt lưu ý siết chặt kiểm dịch vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo; tăng cường hoạt động tại các trạm, chốt kiểm dịch quan trọng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy.

* Ngày 4-5, ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bạc Liêu, cho biết, heo bệnh và chết trong những ngày qua không phải là bệnh tai xanh như người dân suy đoán. Qua nhận định bước đầu của ngành chuyên môn, số heo mắc bệnh và chết chủ yếu là bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn, E.coli, sản khoa, một số heo đã được điều trị khỏi bệnh, được người dân tiếp tục nuôi khỏe mạnh. Ông Thông cho biết thêm, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa phát hiện ổ dịch heo tai xanh nào như tin đồn vừa qua.

Theo báo cáo của các địa phương, liên tục trong những ngày qua tại các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều đàn heo mắc bệnh. Đến nay, đàn heo mắc bệnh tăng lên hơn 1.200 con, trong đó có hơn 200 đã chết được tiêu hủy. Sau khi phát hiện heo mắc bệnh, ngành Thú y trực tiếp xuống địa bàn lấy mẫu, xác định bệnh và cho khoanh vùng điều trị kịp thời. Qua nhận định bước đầu, số heo mắc bệnh và chết ở Bạc Liêu chưa thấy có nghi vấn bệnh heo tai xanh, sở dĩ có một số bệnh trên là do bệnh thông thường xuất hiện theo mùa, thời tiết khắc nghiệt... Tuy nhiên, nhằm tránh lây lan bệnh ra đàn heo, tỉnh chỉ đạo các địa phương có heo mắc bệnh nhanh chóng phòng trị, khoanh vùng tiêu diệt mầm bệnh, đồng thời nghiêm cấm vận chuyển, mua bán heo mắc bệnh ra thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin trên đàn heo còn lại; củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch, trạm, chốt, phân công cán bộ tuần tra, kiểm soát tại các cửa ngõ xuất, nhập gia súc trên địa bàn.

HOÀNG TÙNG- HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết