18/09/2014 - 08:49

Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo tại huyện Hòn Đất được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Nhân dịp lễ giỗ 714 năm của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, mới đây, UBND huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo tại ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là bậc kỳ tài có học vấn uyên thâm và là nhà chính trị xuất sắc, nhà quân sự thiên tài. Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được xếp là một trong mười danh tướng tài giỏi nhất thời trung cổ. Để ghi nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ngoài đền thờ ở Vạn Kiếp – Hải Dương, nhân dân nhiều nơi khác còn dựng miếu thờ ông.

Tại huyện Hòn Đất, từ năm 1941, nhân dân tại kênh 3, ấp Di Dân, xã Sóc Sơn (tiền thân xã Nam Thái Sơn ngày nay) xây dựng và thờ cúng theo tục lệ, đến năm 1994 đền thờ được người dân dời về ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất. Hàng năm, tại đền diễn ra 2 lễ hội lớn là lễ Kỳ yên vào ngày 10-3 âm lịch và lễ giỗ Đức thánh Trần Hưng Đạo vào ngày 20-8 âm lịch thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài huyện đến dự lễ.

L.S

Chia sẻ bài viết