26/09/2015 - 10:01

NUÔI TÔM - LÚA VÙNG ĐBSCL

Đến năm 2020, nâng diện tích lên 200.000ha, sản lượng 100.000 - 120.000 tấn

Đó là thông tin đưa ra tại hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển tôm - lúa tại khu vực ĐBSCL, vừa tổ chức tại Kiên Giang do ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT chủ trì cùng với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL.

Từ năm 2000, thực hiện nghị quyết về chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả và các vùng sản xuất lúa, đầm lầy đang phát triển nuôi tôm, các tỉnh ĐBSCL đã chuyển hơn 310.000ha diện tích thực hiện mô hình tôm - lúa; trung bình mỗi năm đạt sản lượng trên 150.000 tấn tôm nuôi, trong đó các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre có diện tích nuôi tôm khá lớn.

Để phát triển hiệu quả bền vững mô hình tôm - lúa, tại hội nghị, vấn đề khả năng và hình thức canh tác phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, từng địa phương đã được các đại biểu bàn đến. Mục đích là tăng năng suất tôm nuôi trên cơ sở cải tiến áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến. Cùng với đó, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo hệ thống thủy lợi trong vùng nuôi theo hướng phấn đấu tăng năng suất lên 500kg/ha mỗi vụ. Dự kiến đến năm 2020, nâng diện tích lên 200.000ha, sản lượng 100.000 - 120.000 tấn; đến 2030, tăng diện tích nuôi tôm - lúa lên 250.000ha, phấn đấu đạt sản lượng từ 125.000 - 250.000 tấn.

L.S

Chia sẻ bài viết